Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Bán đảo Triều Tiên: Đàm phán trong căng thẳng

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bán đảo Triều Tiên: Đàm phán trong căng thẳng

Báo Đại đoàn kết trên Google News

CHDCND Triều Tiên đã tăng gấp đôi sức mạnh pháo kích và triển khai phần lớn hạm đội tàu ngầm của họ ra khỏi các căn cứ, một quan chức quân đội Hàn Quốc hôm 23/8 cho hay, giữa lúc hai bên đã thỏa thuận tiếp tục cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ ngòi nổ xung đột có thể xảy ra.

Các quan chức cấp cao của hai miền Triều Tiên đã nhất trí
về vòng đàm phán thứ hai. (Nguồn: Guardian).

Tờ Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời vị quan chức nói trên cho biết, hơn 50 tàu ngầm của Triều Tiên đã được triển khai ra khỏi các căn cứ để thực hiện chiến dịch. “70% số lượng tàu ngầm của Triều Tiên đã rời khỏi các căn cứ, và vị trí của chúng vẫn chưa được xác định”, vị quan chức giấu tên cho hay. Bình Nhưỡng có tổng cộng khoảng 70 chiếc tàu ngầm.

Trong khi đó, tờ Yonhap cũng đưa tin 6 chiếc phi cơ chiến đấu của Hàn Quốc đã trở về căn cứ trước dự định. Phi đội F-16 này trước đó đã được cử đi tham dự cuộc tập trận mang tên Red Flag Alaska và dự kiến sẽ trở về muộn hơn, nhưng do tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nên về sớm.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trong cuối tuần qua sau khi Seoul và Bình Nhưỡng có màn đấu pháo ngày 20-8. Cùng ngày hôm đó, một số báo cáo cho rằng Hàn Quốc đã phải chỉ thị sơ tán khoảng 15.000 thường dân khỏi khu vực phía Tây biên giới, nơi được cho đã là đã bị pháo kích.

Hôm 21/8, Bình Nhưỡng đã đưa ra một “tối hậu thư” cho Seoul trong đó yêu cầu ngừng ngay các hoạt động dùng loa phóng thanh tuyên truyền dọc đường biên giới chia cắt hai miền. Họ đặt ra thời hạn chót vào lúc 17h00 ngày 22/8 (15h00 giờ Việt Nam) cùng lời đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu Seoul không đáp ứng những yêu cầu này.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo sau đó đã tuyên bố trước Quốc hội rằng các dàn phóng thanh cỡ lớn sẽ tiếp tục hoạt động, thêm rằng Bình Nhưỡng có thể đã lên kế hoạch bắn phá một số khu vực thuộc Khu phi quân sự (DMZ), nơi đặt các dàn loa phóng thanh nói trên.

Các vòng đàm phán thứ hai giữa giới quan chức chóp bu của hai miền Triều Tiên đã được khởi động từ chiều hôm 23-8. Trước đó, cả hai bên đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên trong chiều 22-8 nhằm tránh rủi ro bùng nổ một cuộc xung đột. Cuộc họp diễn ra xuyên đêm và kéo dài suốt 10 giờ đồng hồ nhưng không đi đến thỏa thuận. Hai bên sau đó đã phải có cuộc họp riêng để xem xét các quan điểm trái ngược.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, dù các vòng đàm phán đang diễn ra, nhưng cũng không thể tránh khỏi tình hình căng thẳng khi hai bên vẫn đưa ra những tuyên bố hết sức cứng rắn, không chịu nhượng bộ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 23-8 cho hay, nước này “đã chuẩn bị đầy đủ cho bất cứ loại hình chiến tranh nào mà kẻ thù lựa chọn và đã xây dựng kế hoạch tác chiến hoàn hảo nhất nhằm tiêu diệt kẻ thù chỉ trong một trận đánh”.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thời điểm nối lại cuộc đàm phán cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trong khi đó, một quan chức Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định rằng Seoul sẽ nhằm vào bất cứ mục tiêu nào của phía Triều Tiên dám tấn công các dàn loa phóng thanh của họ ở DMZ. “Trong trường hợp các trạm phát thanh bị tấn công ở DMZ, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ phản công”, vị quan chức nàu nêu rõ, thêm rằng quân đội Hàn Quốc “sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ mối đe dọa nào mà họ phải đối mặt”.

Trước đó, trong ngày 22/8, các phi cơ chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ đã lượn lờ gần biên giới Triều Tiên như một chiến thuật nhằm cảnh cáo nếu Bình Nhưỡng có bất cứ hành động quân sự nào. Quân đội các nước đồng minh cũng đã tiến hành các cuộc tập trận mùa hè để đảm bảo cho sự sẵn sàng của Hàn Quốc đáp trả các cuộc tiến quân nếu có của Triều Tiên.

Khánh Duy