Chính trị

Bàn giải pháp để TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm lớn của châu Á

Thanh Giang 13/08/2025 17:20

Ngày 13/8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là kỳ Đại hội đặc biệt, lần đầu tiên diễn ra với vị thế một TP Hồ Chí Minh mới sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển rộng gấp ba lần và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm lớn của châu Á.

Tăng trưởng TP 4
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.D

Thông tin qua bản dự thảo, TS. Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết, dự thảo đề ra 5 mục tiêu lớn. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, có vị thế nổi bật tại Đông Nam Á về kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ.

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phấn đấu trở thành trung tâm lớn của châu Á về kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch; là đô thị toàn cầu hấp dẫn, phát triển xanh, bao trùm và đáng sống.

Ngoài ra, dự thảo đưa ra 23 chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD vào năm 2030, tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt 35%-40% GRDP, kinh tế số chiếm 30%-40%, cơ bản xóa nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch.

“Thành phố cũng xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tái kiến trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, tích hợp và siêu kết nối”, ông Trương Minh Huy Vũ nói.

Với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của TP Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu tại hội nghị đánh giá cao dự thảo văn kiện được xây dựng trong thời gian ngắn nhưng đã đạt mức súc tích, rõ ràng, bao quát và có tính truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM đề nghị, nới biên độ tăng trưởng GRDP từ 9%-11%/năm thay vì cố định ở mức 10% để linh hoạt ứng phó với biến động.

Tăng trưởng TP 3
Các chuyên gia đóng góp ý kiến, giải pháp giúp TP Hồ Chí Minh tăng trưởng trong thời gian tới. Ảnh: M.D

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Nhà nước Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng, để đạt GRDP bình quân đầu người 14.000-15.000 USD, thành phố cần tăng trưởng trung bình 12,5%/năm cần ba trụ cột giải pháp gồm thể chế kiến tạo với cơ chế huy động nguồn lực hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Ở góc nhìn quy hoạch và phát triển thành phố, TS Trần Du Lịch - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 cho biết, cần sớm xây dựng quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị mới làm kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển sau hợp nhất.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cũng nhấn mạnh thành phố không thể đơn thuần ghép quy hoạch cũ của ba địa phương mà cần một bản quy hoạch mới có tính kết nối cao, định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ để giãn dân và giảm tải áp lực lên đô thị lõi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng ngắn gọn, kế thừa thành tựu của ba địa phương, đồng thời có tư duy đột phá để giải quyết vấn đề mới. Dự thảo gồm ba phần: kết quả giai đoạn 2020-2025, phương hướng và mục tiêu 2025-2030, cùng các nhiệm vụ và giải pháp.

Lãnh đạo UBND Thành phố khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố nhằm đạt mục tiêu quan trọng là tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh mới sẽ vận hành theo mô hình “1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu” gồm: TP Hồ Chí Minh là đô thị lõi, trung tâm tài chính và công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển và năng lượng sạch; Bình Dương là trung tâm công nghiệp công nghệ cao và Côn Đảo là đặc khu du lịch nghỉ dưỡng.

Tăng trưởng TP 1
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.D

Ông Nguyễn Văn Được cho biết thêm, sau khi hợp nhất, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, phát triển thành phố không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì cả nước.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, cùng với đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, giới trí thức, các ngành, địa phương, dự thảo Văn kiện đại hội sẽ hoàn thiện tốt nhất, làm "kim chỉ nam" để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh như kỳ vọng, xứng tầm khu vực và thế giới.

“UBND TP Hồ Chí Minh luôn trân trọng và mong muốn nhận được sự quan tâm, sâu sát, những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm của các chuyên gia nhà khoa học, trí thức tiêu biểu để cùng nhau góp phần xây dựng, phát triển thành phố”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bàn giải pháp để TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm lớn của châu Á