Xã hội

Bàn giao 11 thuyền viên nước ngoài của tàu SAMUDRA INDAH II bị nạn trên biển về nước

Nguyễn Nam - Mạnh Cường 01/03/2024 06:50

Ngày 29/2, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tổ chức bàn giao cho Tổng Lãnh sự quán Indonesia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP HCM 11 thuyền viên (10 thuyền viên Indonesia và 1 thuyền viên Malaysia) của tàu SAMUDRA INDAH II bị nạn trên biển về nước.

img_7260.jpeg
Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đại diện Tổng Lãnh sự quán Indonesia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh ký Biên bản bàn giao 11 thuyền viên của tàu SAMUDRA INDAH II bị nạn trên biển về nước.

Trước đó, lúc 16h50 phút ngày 29/01/2024, tại khu vực có tọa độ 08°57’N-106°37’E (cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng Đông Bắc) tàu cá BTh-97171TS (do ông Nguyễn Đức Thủ; SN 1979; thường trú: La Gi - Bình Thuận làm thuyền trưởng) phát hiện 01 tàu hàng SAMADRA INDAH II, Hô hiệu 9WVV, Quốc tịch Malaysia bị chìm và đã cứu vớt được 11 thuyền viên đang trôi dạt trên biển.
Đến 22h50 phút ngày 29/01/2024, tàu dịch vụ hậu cần BV 92927TS do Ông Nguyễn Văn Công, khu 10 Côn Đảo làm thuyền trưởng cùng 4 cán bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo đã đưa 11 thuyền viên gặp nạn vào cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo.
Tại buổi lễ bàn giao, thuyền viên ENCUN ASUN xúc động chia sẻ: Tôi xin đại diện cho các thuyền viên tàu SAMUDRA INDAH II, xin gửi lời cám ơn chân thành đến Đồn Biên phòng Côn Đảo BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi.

Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP HCM, Ngài AGUSTAVIANO SOFIAN cám ơn các cơ quan chức năng đã nỗ lực hỗ trợ trong việc tìm kiếm cứu nạn và chăm sóc các thuyền viên.

img_7259.jpeg
Ngài AGUSTAVIANO SOFIAN Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Bà NORAFSAH BINTU MOHD NOR đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP HCM thay mặt Tổng Lãnh sự quán Malaysia cảm ơn các lực lượng chức năng và ngư dân Việt Nam đã hỗ trợ, cứu vớt thuyền viên gặp nạn trên biển.

Tại lễ bàn giao, Thượng tá Phạm Văn Tám, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin tàu SAMUDRA INDAH II bị nạn trên biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông báo cho các lực lượng chức năng để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Côn Đảo thông báo ngay cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực trên để hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích. Điều động 4 cán bộ đồng thời trưng dụng phương tiện (BV 92927TS) ra vị trí tàu chìm hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích và đưa 11 thuyền viên được cứu vớt vào Côn Đảo.

img_7258.jpeg
Thượng tá Phạm Văn Tám, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thuyền viên.

BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã cố gắng, nỗ lực hết mình trong việc tìm kiếm, cứu nạn và chăm sóc các thuyền viên bị nạn.

Ngay sau lễ bàn giao, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục nhập cảnh cho 11 thuyền viên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng sớm đưa các thuyền viên về nước đoàn tụ với gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bàn giao 11 thuyền viên nước ngoài của tàu SAMUDRA INDAH II bị nạn trên biển về nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO