Bản giao hưởng hội họa từ năm mảnh ghép khác biệt
Những ngày này, tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, đang diễn ra cuộc triển lãm “Kết nối 10”. Sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động bền bỉ của những nghệ sĩ độc lập, khẳng định giá trị của sự đồng điệu và lòng kiên tâm trong sáng tạo nghệ thuật. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/6.

Được thành lập từ tháng 7/2016 theo sáng kiến của họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh, nhóm Kết nối quy tụ những họa sĩ với phong cách hội họa khác biệt tới từ ba miền Bắc -Trung - Nam.
Không đặt ra những tuyên ngôn mỹ thuật to lớn hay cố định trong bất kỳ khuôn khổ nào, nhóm tồn tại như một 'ngôi nhà chung'. Nơi các họa sĩ được tự do trên hành trình sáng tạo riêng nhưng vẫn luôn tìm thấy sự đồng điệu trong việc lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Trải qua một thập kỷ với những thăng trầm của đời sống và nghề nghiệp, Kết Nối giờ còn lại năm thành viên: Lý Văn Vinh, Trần Vĩnh Thịnh, Đinh Ngọc Thắng, Nguyễn Tùng và Đào Hồng Vân.
Trong không gian triển lãm, sự giao thoa giữa năm cá tính hội họa không chỉ tạo nên một diện mạo đa dạng về bút pháp, mà còn là bản hòa tấu trầm bổng của cảm quan mỹ thuật. Những khác biệt tư duy hình thể và cách xử lý chất liệu cùng cộng hưởng, mang đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc về dòng chảy mỹ thuật đương đại.
Sự kết nối giữa các thành viên trong suốt mười năm qua như một minh chứng cho sự đồng điệu và sức mạnh nội tại to lớn. Thái độ kiên tâm ấy đã giúp các họa sĩ cùng nhau vượt qua những thử thách nghề nghiệp, giữ vững niềm đam mê và sự tự do sáng tạo trong bối cảnh mỹ thuật đương đại đang phải chịu nhiều áp lực từ cơ chế thị trường .
Chiêm ngưỡng một số tác phẩm cuộc triển lãm “Kết nối 10":




