Giáo dục

Băn khoăn đồng phục học sinh

Hàn Minh 23/08/2025 09:15

Nhiều năm nay việc các trường triển khai đồng phục học sinh tạo thuận lợi nhưng cũng gây băn khoăn khi có những nơi thay đổi mẫu mã liên tục, có nơi có nhiều mẫu đồng phục các mùa cho các mục đích khác nhau nên số tiền đầu năm phải mua đồng phục cũng lên đến vài triệu đồng.

bai chinh
Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Đại Thanh, Hà Nội). Ảnh: NTCC.

Gánh nặng đầu năm học

Có con vừa nhập học lớp 6 Trường THCS thị trấn Văn Điển (phường Yên Sở, Hà Nội), chị Trần Ngọc Bích đang rất băn khoăn vì chị đã mua 5 bộ đồng phục mùa đông – hè và đồng phục thể dục của trường thì tới ngày 12/8 vừa qua, trường có quyết định đổi tên thành Trường THCS Chu Văn An. Trong khi đó, con thứ 2 của chị học lớp 5 Trường Tiểu học A thị trấn Văn Điển cũng đổi tên thành Trường Tiểu học Thanh Trì. Hiện cả 2 trường đều chưa có thông báo về việc đồng phục của nhà trường sẽ sử dụng trong năm học mới.

Thực tế, mỗi đầu năm học, nhiều gia đình phải mua sắm thêm cho các con đồng phục vì học sinh lớn hơn, đồng phục không còn vừa hoặc đã bị cũ, rách, học sinh chuyển trường hoặc nhập học cấp học mới. Số tiền vài triệu đồng để mua đồng phục là gánh nặng cho không ít gia đình. Đặc biệt, với những trường có các quy định về mẫu mã đồng phục thay đổi liên tục hoặc cần nhiều loại cho các mùa và mục đích khác nhau thì chi phí riêng cho khoản quần áo đến trường cũng là không nhỏ với nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp.

Ghi nhận có trường công khai cụ thể mức tiền từng bộ đồng phục và phụ huynh có thể chọn mua lẻ từng loại theo nguyện vọng của gia đình. Tuy nhiên, cũng có trường bán đồng phục theo “combo” cho học sinh mới nhập học. Một phụ huynh có con học lớp 6 ở Hà Nội vừa phản ánh chị nhận danh sách đồng phục của con gồm 12 món khác nhau, bao gồm: 2 bộ ngắn tay hè, 2 quần âu dài, 2 áo thể thao dài tay, 2 quần dài thể thao, 1 quần nỉ dài, 1 áo gile, 1 áo trắng, 1 áo khoác. Chi phí cho đồng phục mỗi gia đình phải đóng là 2,8 triệu đồng.

Điều đáng nói, “combo” đồng phục này cái thiếu vẫn thiếu, cái thừa vẫn thừa vì trường yêu cầu mặc liên tục nên có thể giặt không kịp khô, chị vẫn phải đăng ký mua thêm quần dài thể thao. Trong khi đó, những món đồng phục khác như áo gile chị băn khoăn không biết có quy định mặc riêng vào ngày nào trong năm không vì chủ yếu các con mặc đồ ngắn tay, lạnh thì chuyển sang áo khoác. Đó là chưa kể nhiều lớp còn in đồng phục riêng để mặc trong các dịp kỷ niệm nên đồng phục với mục tiêu là để tiết kiệm cho phụ huynh lại trở thành lãng phí khi năm sau không giống năm trước, các trường cũng không giống nhau nên không thể cho tặng được. Một lý do nữa là nhiều trường lựa chọn đồng phục có chất liệu dày, nóng, không thấm mồ hôi, thậm chí bị xù lông khi sử dụng nên cũng khó tận dụng để mặc khi không ở trường.

Làm sao để tránh lãng phí đồng phục?

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã có văn bản chấn chỉnh hoạt động thu đầu năm học trong đó yêu cầu các trường công lập thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không làm đồng phục riêng, không có các phụ kiện như cà vạt hay viền tay áo, cổ áo, cầu vai... khác màu. Văn bản cũng nhấn mạnh các trường không tổ chức dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Khánh Hòa hiện có 510 trường phổ thông (lớp 1 - 12), tổng khoảng 440.000 học sinh. Theo ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, việc này nhằm giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng tài chính đầu năm học. Với cách làm này, học sinh trường nào cũng có thể mặc đồng phục của nhau, anh em có thể để lại đồng phục cho nhau dù học khác trường. Đối với một số trường trên địa bàn (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) có đồng phục riêng, ông Hải cho biết học sinh ở những trường này vẫn tiếp tục dùng, không phải mua mới.

Những năm qua, việc các trường tự thiết kế đồng phục vừa đem lại ưu điểm là giúp dễ phân biệt học sinh từ các trường khác nhau, phù hợp với đặc điểm học sinh, tạo được dấu ấn văn hóa riêng. Điều này dẫn đến sự đa dạng của các mẫu đồng phục của các trường. Trong đó, một số trường có các mẫu đồng phục đẹp, độc đáo có thể thu hút học sinh và phụ huynh khi chọn trường nhưng khi đồng phục quá nhiều chi tiết, sẽ gây lãng phí vì một số mẫu không sử dụng thường xuyên, học sinh đang lứa tuổi lớn nhanh nên đầu năm mua đồng phục, cuối năm có thể đã chật.

Chuẩn hóa đồng phục để tiết kiệm chi phí là mong muốn của hầu hết phụ huynh. Để phân biệt học sinh từng trường, các trường có thể thiết kế logo, kiểu nơ riêng nhưng nên thống nhất trang phục chính để có thể tiết kiệm chi phí và tái sử dụng sau này.

Một mô hình ý nghĩa đang được Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) triển khai là “siêu thị đồng phục 0 đồng”. Nhà trường kêu gọi phụ huynh quyên góp đồng phục cũ còn sử dụng tốt, sắp xếp theo kích cỡ để mọi người dễ dàng lựa chọn. Nhờ đó, học sinh khó khăn có đồng phục mặc hằng ngày, đồng thời lan tỏa tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Băn khoăn đồng phục học sinh