BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khởi công xây cầu bê tông gần 9 tỷ đồng tại Trà Vinh

BĐT 24/04/2017 07:30

Công trình cầu bê tông tại ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh có tổng mức đầu tư gần 9 tỷ đồng được xây dựng từ nguồn vốn do Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vận động tài trợ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn và các lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây cầu.

Sáng ngày 23/4, hoà chung niềm vui nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (tháng 5/1992 - tháng 5/2017), hàng trăm bà con nhân dân của xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh hồ hởi tham dự lễ khởi công xây dựng cầu bê tông nối liền 2 ấp 7 và ấp 7A. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự lễ khởi công. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và tiến tới 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 23/4, Đoàn Công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, làm trưởng đoàn tới dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. (Xem chi tiết)

Tỉnh An Giang hỗ trợ các hộ bị sạt lở tại xã Mỹ Hội Đông. Một ngày sau vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) khiến 16 căn nhà bị sụp xuống sông Hậu và đe doạ hàng chục căn nhà khác, sáng ngày 23/4, Đoàn công tác tỉnh An Giang do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu cùng đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xuống hiện trường thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở gây ra. (Xem chi tiết)

Vĩnh Phúc: Tập trung phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho ý kiến một số vấn đề liên quan đến phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, giải quyết đất dịch vụ và nhiều nội dung quan trọng khác. (Xem chi tiết)

Lâm Đồng: Thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi thỏ. Đến xóm Bến Tre, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) không khó để tìm đến nhà cựu chiến binh Lê Văn Cững, bởi sự “nổi tiếng” của ông trong việc chăn nuôi thỏ. Cần cù, chịu khó, dám mạnh dạn thay đổi là những gì mà người dân ở xóm nói về quyết tâm vượt khó làm giàu của người cựu chiến binh này. (Xem chi tiết)

Xanh hóa những làng quê. GS Đặng Huy Huỳnh- một trong những chuyên gia đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên môi trường chia sẻ với Đại Đoàn Kết đã nhấn mạnh rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường của chúng ta hiện nay đang ở mức báo động, nhưng so với các nước đang phát triển thì vẫn ở ngưỡng còn cứu vãn được. Và, để bảo vệ môi trường, ngoài việc khơi dậy tiềm năng trong dân, phải là sự sáng tạo, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm của mỗi địa phương. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động và giám sát của Mặt trận vô cùng quan trọng. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khởi công xây cầu bê tông gần 9 tỷ đồng tại Trà Vinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO