BẢN TIN MẶT TRẬN: Gần 1.100 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

BĐT 08/09/2023 07:25

Ngày 7/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023 đã chủ trì họp Hội đồng Sơ khảo.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức được phát động từ ngày 13/11/2021. (Xem chi tiết)

Gia Lai: Kiện toàn 2 Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X. Ngày 7/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành các quyết định về kiện toàn 2 Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024). (Xem chi tiết)

Bắc Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức 12 Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Tiểu Dự án 2, Dự án 9 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn. (Xem chi tiết)

Mặt trận tỉnh Salavane (Lào) và Mặt trận TP Đà Nẵng ký biên bản hợp tác. Chiều 7/9, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023 – 2025. (Xem chi tiết)

Ba Chẽ (Quảng Ninh) tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Thực hiện Công văn của Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác dân số năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ vừa xây dựng Kế hoạch thực thiện đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023 trên địa bàn huyện. (Xem chi tiết)

Vai trò của cộng tác viên dân số trong phòng, chống tảo hôn. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS nên tình trạng tảo hôn đã giảm thiểu đáng kể, còn hôn nhân cận huyết thống cơ bản chấm dứt. Kết quả trên đã tạo đà để tỉnh Thái Nguyên từng bước nâng cao chất lượng dân số, hướng đến không còn tình trạng trẻ em lấy vợ, lấy chồng sớm. (Xem chi tiết)

Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng. Trước đây, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình. Để hạn chế tình trạng trên, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cộng đồng. (Xem chi tiết)

Điểm sáng Cao Bằng. Thực hiện Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã chủ động, tích cực triển khai Tiểu dự án 2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi”. (Xem chi tiết)

Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín. Hiện toàn tỉnh Kon Tum có 678 người có uy tín được công nhận. Người có uy tín luôn nhận được sự ủng hộ của dân làng, có tiếng nói trong đời sống đồng bào DTTS. (Xem chi tiết)

'Đầu tàu' trong các phong trào thi đua. Hơn 8 năm gắn bó với công tác Mặt trận, ông Hoàng Văn Hào (42 tuổi) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) là “đầu tàu” trong các phong trào thi đua yêu nước. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Gần 1.100 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO