BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

BĐT 27/06/2023 06:50

Ngày 12/3/2003, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khoá IX) ban hành Nghị quyết số 23 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã tiến hành được gần 20 năm và thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã phát huy vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc chung của đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động cách mạng; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao tính tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 17, khoá IX. Ảnh: Kỳ Anh.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân". (Xem chi tiết)

Các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn góp ý xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam. Sáng 26/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo một số tổ chức thành viên và Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn về định hướng xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029. (Xem chi tiết)

Quảng Trị: Mừng chiến thắng Khe Sanh, một gia đình được nhận nhà Đại đoàn kết. Hộ ông Hồ Văn La Ham (thôn Ra Ly - Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa tiến hành khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng Tết Roya Haji. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thăm, chúc mừng các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm nhân dịp Tết Roya Haji. (Xem chi tiết)

Đồng bào Công giáo Hà Tĩnh đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Sáng 26/6, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. (Xem chi tiết)

Giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn, góp phần củng cố, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. (Xem chi tiết)

Gương mẫu để mọi người tin yêu. Cán bộ Mặt trận ở cơ sở thường gắn với hình ảnh những người cao tuổi, trải qua nhiều năm công tác ở những cương vị khác nhau. Tuy nhiên, chị Hoàng Thị Dịu Minh - Trưởng ban Công tác Mặt trận tiểu khu Phú Gia (thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) lại gây bất ngờ bởi sự trẻ trung, năng động. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO