BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy vai trò cầu nối của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

BĐT 28/10/2023 07:33

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thân mật tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thân mật tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận.

Thông tin về tình hình công tác dân tộc, việc xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh có 32 DTTS với 173.765 người chiếm 23,7% dân số. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, năm 2023, số lượng người có uy tín của tỉnh Ninh Thuận là 124 người, trong đó dân tộc Chăm 35 người, dân tộc Raglai 83 người, dân tộc Churu 1 người, dân tộc Nùng 2 người và dân tộc K’ho 3 người. (Xem chi tiết).

Đà Nẵng: Bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Chiều 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), tổ chức bàn giao Nhà Đại Đoàn kết cho gia đình bà Ngô Lê Kiều Linh tại Tổ dân phố 5. (Xem chi tiết).

Cần Thơ: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố. Thời gian qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Cần Thơ không ngừng được củng cố, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong cộng đồng các dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. (Xem chi tiết).

Ninh Thuận: Triển khai chỉ đạo việc tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn về công tác triển khai chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. (Xem chi tiết).

Kiên Giang: Bàn giao 5 căn nhà cho người nghèo dịp Tết Quân dân năm 2024. Nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024 tại xã Bình Giang, ngày 26/10, Ban Chỉ đạo các hoạt động "Tết Quân - Dân" huyện Hòn Đất tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã. (Xem chi tiết).

Trước ngày 6/11, Hà Nội sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân. Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tại Hội nghị giao ban quý III/2023 Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, vào ngày 27/10. (Xem chi tiết).

Thái Nguyên: Huyện Đại Từ xây dựng 110 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Đây là số nhà được hỗ trợ xây dựng trong năm 2023 thực hiện ở 29/29 xã, thị trấn của huyện Đại Từ, trong đó có 100 hộ xây dựng mới và 10 hộ sửa chữa. (Xem chi tiết).

Phú Ninh (Quảng Nam): Xây dựng mô hình Công dân học tập. Sáng 27/10, tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị quán triệt nội dung Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”; các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện Quyết định số 677 của Chính phủ. Ông Đặng Vân, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. (Xem chi tiết).

Chương trình ‘Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển’ đến với Quảng Bình. Những phần quà thiết thực từ chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đã tiếp thêm sức mạnh giúp ngư dân Quảng Bình yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của dân tộc. (Xem chi tiết).

Tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. (Xem chi tiết).

Thanh Hóa: Cụ thể hóa quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược, toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Tùy viên chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực trong khả năng liên quan của hai bên khi làm việc tại Thanh Hóa, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy quan hệ ngoại giao Nhân dân... (Xem chi tiết).

Bình Định: Tập trung thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Những năm qua, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện. (Xem chi tiết).

Nghệ An: Gỡ vướng Chương trình MTQG 1719. Việc giải ngân cũng như tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) ở Nghệ An chưa đạt mục tiêu đề ra. Trước những khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách, quy định…, tỉnh Nghệ An đang đang tìm giải pháp tháo gỡ, sớm thực hiện chính sách đến với đối tượng thụ hưởng. (Xem chi tiết).

Xây dựng nông thôn mới ở Tân Việt. Về xã Tân Việt, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) những ngày này cảm nhận được niềm vui trên từng đường làng, ngõ xóm, bởi sự đổi thay mạnh mẽ, từ diện mạo làng quê đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy vai trò cầu nối của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO