Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhân dịp Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm 2026 vừa qua, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã gửi thư cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Trác, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ ân Hiếu nghĩa.
Ông Nguyễn Ngọc Trác, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ ân Hiếu nghĩa.

Bức thư viết, Nhân dịp Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm 2026 vừa qua, Ban Trị sự Trung ương, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào tín đồ rất vinh dự nhận được Thư chúc mừng trang trọng, đầy ân tình của Bà – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lẵng hoa tươi thắm, phần quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa – một thành viên của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó thực sự là niềm vinh hạnh lớn lao, là nguồn cổ vũ thiêng liêng đối với toàn thể tôn giáo chúng tôi.

Sự quan tâm sâu sát đó của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là minh chứng sâu sắc, sinh động cho tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tư tưởng bình đẳng giữa các tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam mà Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn trân trọng, nêu gương và thể hiện thông qua hoạt động cụ thể.

MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã và đang là trung tâm quy tụ vững chắc của các thành phần trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, nơi các tôn giáo không phân biệt lớn nhỏ đều được lắng nghe, trân trọng và đối xử bình đẳng như nhau. Mỗi lời thăm hỏi, mỗi cử chi quan tâm đều thấm đẫm tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng tín ngưỡng, khẳng định nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, vun đắp tình đoàn kết bền chặt giữa các cộng đồng tôn giáo trong khối thống nhất các dân tộc Việt Nam.

Được sự khích lệ quý báu đó, Đại lễ đã diễn ra trang nghiêm, an toàn, trọn vẹn ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ; qua đó lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của tôn giáo, góp phần bồi đắp thêm niềm tin và sức mạnh đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Trong tâm niệm tri ân ấy, Ban Trị sự Trung ương xin nguyện gìn giữ và phát huy truyền thống báo đáp Tứ trọng ân (Ân tổ tiên cha mẹ; Ân đất nước; Ân tam bảo; Ân đồng bào và đồng loại), thực hiện tốt phương châm “Hành tứ ân – Sống hiếu nghĩa – Vì đại đoàn kết toàn dân tộc”; vận động chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, cùng góp sức dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" - Bức thư nhấn mạnh.

ĐĐK