Báo chí kết nối nguồn lực xã hội
Từ những chuyến xe mang Tết đến vùng biên, những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay người dân, những nhân vật truyền cảm hứng được tôn vinh cho đến các diễn đàn kết nối phát triển, có thể thấy rõ một điểm chung: tinh thần đại đoàn kết dân tộc luôn là sợi dây xuyên suốt trong các hoạt động của Báo Đại đoàn kết.

Với vai trò là cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết không chỉ phản ánh hơi thở cuộc sống mà còn kiên trì thực hiện sứ mệnh gắn kết các tầng lớp nhân dân, huy động nguồn lực xã hội vì cộng đồng.
Trong bối cảnh truyền thông hiện đại phát triển mạnh mẽ, báo chí ngày nay không còn chỉ dừng lại ở việc phản ánh sự kiện. Một bài báo có thể làm thay đổi số phận của một con người, một chiến dịch truyền thông có thể huy động hàng tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng, một diễn đàn báo chí có thể kết nối chính quyền, doanh nghiệp và người dân để tìm giải pháp cho các vấn đề xã hội.
Đó cũng là hướng đi mà Báo Đại đoàn kết kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Không đứng ngoài các vấn đề của xã hội, tờ báo đã chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng, thực hiện vai trò kết nối giữa những tấm lòng thiện nguyện với những nơi cần được sẻ chia.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua các chương trình xã hội được triển khai trên nhiều lĩnh vực như “Xuân biên phòng Ấm lòng dân bản”, “Tự hào Tổ quốc tôi”, “Vinh danh Người truyền lửa” hay Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”… đã cho thấy rõ vai trò của báo chí trong việc kết nối nguồn lực xã hội. Từ những chương trình an sinh đến các hoạt động tôn vinh giá trị con người, từ các diễn đàn đối thoại đến những hành trình về với vùng sâu, vùng xa, tất cả đều mang chung một tinh thần: lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Mỗi chương trình đều cho thấy một cách làm báo giàu trách nhiệm xã hội, đặt con người ở vị trí trung tâm và lấy tinh thần đại đoàn kết làm sợi dây xuyên suốt.
Khơi dậy tình yêu Tổ quốc
Khởi đầu từ tháng 7/2025, chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” được triển khai nhân dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Từ Hà Nội, đoàn công tác đã thực hiện hành trình xuyên Việt với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm, trao tặng cờ Tổ quốc, giao lưu với nhân chứng lịch sử, tri ân gia đình chính sách và hướng về biển đảo quê hương.
Không chỉ dừng ở các hoạt động mang tính biểu tượng, chương trình đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh của cha anh với trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Tại nhiều địa phương, các buổi gặp gỡ cựu chiến binh, hành trình đến các “địa chỉ đỏ” hay những câu chuyện lịch sử được kể lại đã giúp nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, có thêm những trải nghiệm chân thực về lịch sử dân tộc.
Điểm đáng chú ý là chương trình lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, thông qua các hoạt động thực tế và trải nghiệm cộng đồng thay vì những hình thức tuyên truyền khô cứng. Nhờ đó, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân được khơi dậy một cách tự nhiên, sâu sắc.
Đặc biệt, các hoạt động hướng về biển đảo đã góp phần bồi đắp nhận thức về chủ quyền quốc gia. Những lá cờ Tổ quốc được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết giữa đất liền với các vùng biên giới, hải đảo.
Tôn vinh những người “truyền lửa”

Bên cạnh các hoạt động an sinh và hướng về Tổ quốc, Báo Đại đoàn kết còn tạo dấu ấn qua chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”.
Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực – những con người bình dị nhưng có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Họ có thể là giáo viên vùng cao nhiều năm bám lớp, bác sĩ tận tụy với người nghèo, doanh nhân trách nhiệm với xã hội hay những cá nhân âm thầm làm việc thiện mỗi ngày.
Khởi động từ tháng 10/2025, giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” với chủ đề “Con người Việt Nam - Người truyền lửa cho sự tiến bộ của đất nước” đã nhận được sự hưởng ứng và lan tỏa tới cộng đồng dân cư trên mọi miền đất nước. Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã phối hợp, đồng hành cùng ban tổ chức để lựa chọn các gương mặt tiêu biểu trên các lĩnh vực ở địa phương. Hơn 300 đề cử từ các địa phương đến từ 33 tỉnh, thành phố và Hội đồng thẩm định đã nghiêm túc, trách nhiệm lựa chọn ra 150 gương mặt tiêu biểu để tôn vinh.
Thông qua việc kể lại các câu chuyện chân thực, Báo Đại đoàn kết đã đưa những tấm gương ấy đến gần hơn với công chúng. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, khi nhiều thông tin tiêu cực dễ dàng thu hút sự chú ý. Việc lan tỏa các giá trị tích cực không chỉ giúp củng cố niềm tin xã hội mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Nhiều cá nhân sau khi được tôn vinh đã nhận thêm sự đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để tiếp tục các hoạt động cộng đồng của mình. Có giáo viên nhận được hỗ trợ xây lớp học mới cho học sinh vùng cao; có dự án thiện nguyện được kết nối thêm nguồn lực để mở rộng quy mô.
Qua đó có thể thấy, báo chí không chỉ là nơi ghi nhận các giá trị tốt đẹp mà còn là cầu nối giúp những giá trị ấy được nhân rộng.
Gắn kết quân dân, vững bền biên cương Tổ quốc

Sau đợt mưa lũ năm 2025 tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung, khi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ, Báo Đại đoàn kết nhận thức rất rõ rằng mỗi thông điệp trên mặt báo cần được nối dài bằng những việc làm cụ thể, hướng đến đúng địa bàn, đúng đối tượng đang cần sự sẻ chia. Trên tinh thần đó, Báo đã chủ động đề xuất và triển khai chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản năm 2026 tại Đắk Lắk.
Đây là chương trình được Bộ đội Biên phòng tổ chức bền bỉ từ nhiều năm qua trên toàn tuyến biên giới, với hiệu quả xã hội đã được khẳng định. Việc Báo Đại đoàn kết phối hợp tổ chức Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản năm 2026 tại Đắk Lắk là một lựa chọn có tính kế thừa và trách nhiệm. Báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, mà còn góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, cùng Bộ đội Biên phòng và hệ thống Mặt trận củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng lòng dân vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung, điều bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng trong “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” nằm ở một tầm nhìn chung: mọi nguồn lực đều hướng về người dân và phải đến đúng nơi, đúng việc, theo cách minh bạch, và đem đến giá trị bền vững.
Trong hành trình ấy, lực lượng Bộ đội Biên phòng là điểm tựa quan trọng. Các doanh nghiệp như Vingroup, Vietnam Airlines và những nhà hảo tâm khác là mạch nguồn của sức mạnh xã hội hoá. Báo Đại đoàn kết lựa chọn cách tạo dựng một không gian kết nối có trách nhiệm, nơi mỗi sự đồng hành được đặt trong trật tự mục tiêu chung, được cân chỉnh về tầm nhìn và được ghi nhận bằng hiệu quả xã hội cụ thể.
Những hoạt động này cũng phản ánh định hướng nhất quán của Báo Đại đoàn kết trong việc lấy người dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy trách nhiệm xã hội và huy động nguồn lực vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Tạo diễn đàn kết nối nguồn lực cho Phú Quốc trước APEC 2027
Trong bối cảnh hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được kỳ vọng nhiều hơn ở vai trò kiến tạo đồng thuận xã hội, kết nối các chủ thể phát triển và phản ánh tiếng nói từ thực tiễn vào quá trình hoạch định chính sách. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết đặc biệt quan tâm tới tác động xã hội của quá trình phát triển, nhất là sự hài hòa lợi ích và niềm tin đồng hành của người dân, doanh nghiệp đối với địa phương.
Trong bối cảnh Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm đăng cai nhiều hoạt động quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Báo Đại đoàn kết phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Phú Quốc.
Hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn trao đổi, hiến kế từ các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả các cơ hội từ APEC 2027, góp phần nâng cao vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam đến bạn bè thế giới.
Với những sự kiện quốc tế quy mô lớn như APEC 2027, vấn đề quan trọng nằm ở khả năng tạo được sự đồng hành giữa chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân địa phương trong quá trình phát triển. Nếu các nguồn lực được kết nối hiệu quả, quá trình triển khai sẽ tạo được nền tảng ổn định và sức lan tỏa lâu dài hơn.
Đó cũng là lý do hội thảo được tổ chức vào thời điểm này, khi Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị APEC 2027, với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít yêu cầu mới về quy hoạch, quản trị đô thị, môi trường và chất lượng phát triển.
Thông qua hội thảo, Báo Đại đoàn kết mong muốn góp thêm một diễn đàn để các góc nhìn quản lý, kinh nghiệm thực tiễn và các đề xuất phát triển có điều kiện trao đổi thẳng thắn, từ đó góp phần nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra đối với Phú Quốc trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027.
Viết tiếp trang sử vàng bằng trách nhiệm xã hội

Điểm xuyên suốt trong các hoạt động xã hội của Báo Đại đoàn kết chính là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đây không chỉ là tôn chỉ hoạt động mà còn là giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc riêng của tờ báo.
Tổng Biên tập Trương Thành Trung từng nhiều lần nhấn mạnh: “Sinh mệnh của Báo Đại đoàn kết chính là tinh thần đại đoàn kết. Trong thời gian tới tập thể báo tiếp tục củng cố tinh thần đó sao cho xứng đáng với tờ báo của Mặt trận, với quá khứ hào hùng của Báo Cứu Quốc - Giải Phóng để những người làm Báo Đại đoàn kết hôm nay tự hào viết tiếp trang sử vàng cho hiện tại và tương lai”.
Phát biểu ấy không chỉ là định hướng phát triển mà còn thể hiện rõ sứ mệnh của tờ báo trong giai đoạn hiện nay. Từ lịch sử của Báo Cứu Quốc, Báo Giải Phóng đến Báo Đại đoàn kết hôm nay, tinh thần đoàn kết dân tộc luôn là giá trị cốt lõi được gìn giữ và phát huy.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng về nhu cầu và lợi ích, việc khơi dậy tinh thần đoàn kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với sức mạnh truyền thông, báo chí không chỉ phản ánh đời sống mà còn kết nối con người, lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần củng cố niềm tin xã hội.
Những chương trình thiện nguyện, hoạt động tri ân, diễn đàn phát triển hay các câu chuyện tử tế được lan tỏa trên mặt báo đã góp phần gắn kết cộng đồng, huy động nguồn lực xã hội vì mục tiêu chung. Qua đó, báo chí khẳng định vai trò đồng hành cùng nhân dân và đất nước.
Các hoạt động xã hội của Báo Đại đoàn kết thời gian qua không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn thể hiện trách nhiệm của một cơ quan báo chí luôn hướng về cộng đồng. Từ những chuyến xe mang Tết lên vùng cao, những lá cờ Tổ quốc trao tận tay ngư dân đến các diễn đàn kết nối phát triển địa phương, tất cả đã góp phần xây dựng hình ảnh một tờ báo gần dân, vì dân.
Đó cũng là cách Báo Đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.