Báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc

Đức Sơn - Tuấn Minh 21/09/2023 18:12

Ngày 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị thông tin, trao đổi và định hướng báo chí tuyên truyền về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”.

Thông tin kết quả tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh cho biết, sau gần 9 tháng triển khai, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khánh thành 6/28 khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu; trong đó, huyện Bình Xuyên có 3/3 thôn, tổ dân phố; huyện Yên Lạc 2/3 thôn, tổ dân phố; huyện Vĩnh Tường 1/3 thôn, tổ dân phố, góp phần mở ra không gian văn hóa khang trang, hiện đại với đầy đủ các công năng, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin về kết quả thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc.

Việc triển khai thực hiện 14 tiêu chí, 16 chính sách hỗ trợ đạt nhiều kết quả, 100% huyện, thành phố đã giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, với 80,7 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 81%. Nhân dân các thôn, tổ dân phố đã đăng ký thực hiện 93 mô hình kinh doanh dịch vụ, thương mại; 22 mô hình vườn sản xuất; 8 mô hình homestay, farmstay…

Nhiều mô hình, sản phẩm, cách làm hay đã được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. tổ chức 3 Hội nghị chuyên đề. Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền trên các trang fanpage, trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Trang/Cổng thông tin, bản tin nội bộ của các đơn vị, địa phương.

Ban Tuyên giáo các cấp, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đã chủ động, tích cực trong tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Đặc biệt, đội ngũ phóng viên đã nỗ lực, khắc phục khó khăn đi sâu tìm hiểu, phân tích, làm rõ nhiều nội dung trong các chủ trương, chính sách của tỉnh. Tuyên truyền, biểu dương những cách làm hay để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu, đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia, góp phần thực hiện thành công chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh khẳng định, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu là tâm huyết, sáng tạo của BTV Tỉnh ủy, kế thừa truyền thống đổi mới, sáng tạo của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, lấy lợi ích, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân là trung tâm của mọi cơ chế, chính sách và mọi người dân đều được hưởng thành quả của sự phát triển.

Trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu song trùng nhưng không trùng lặp với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, là bước khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, bởi Nhân dân là chủ thể duy trì, phát triển và hưởng lợi từ các Làng văn hóa kiểu mẫu, qua đó góp phần sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, cùng với sự phát triển kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc luôn hướng tới người dân thông qua phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm riêng có của tỉnh Vĩnh Phúc trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu đó là tỉnh luôn quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm chuyển động, tạo được thế trận lòng dân trong xây dựng làng, quê hương. Từng bước thay đổi hình ảnh cán bộ, đảng viên trong lòng dân thông qua những kết quả cụ thể trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.

Cùng với đó, khi thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, ngoài quan tâm tuyên truyền, đầu tư xây dựng các khu tái định cư, Vĩnh Phúc đã có các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp Nhân dân thay đổi sinh kế, quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, nhất là văn hóa ở cơ sở.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện đồng thời cả 14 tiêu chí xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu sau khi hoàn thành việc xây dựng các khu thiết chế văn hóa, thể thao.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, các mô hình phát triển kinh tế; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng mỗi làng trở thành cơ sở vững chắc trong bảo đảm, củng cố an ninh, quốc phòng, phòng chống tệ nạn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh, với định hướng đúng đắn, tâm huyết, tình cảm dành cho Vĩnh Phúc, các cơ quan báo chí, các phóng viên tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO