Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Báo Cứu Quốc được trưng bày trong chuyên đề “Bút thép, lòng son”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Báo Cứu Quốc được trưng bày trong chuyên đề “Bút thép, lòng son”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức ra mắt trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” - nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giữa bom đạn, thiếu thốn và hiểm nguy, báo chí vẫn duy trì xuất bản, kịp thời chuyển tải thông tin, phản ánh hiện thực chiến đấu, cổ vũ tinh thần yêu nước và hun đúc niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã để lại những dấu ấn sâu đậm, khẳng định vị thế của một nền báo chí luôn gắn bó bền chặt với Tổ quốc, với nhân dân.

Trưng bày nhằm tôn vinh những nhà báo, chiến sĩ cách mạng kiên trung, mặc dù bị giam cầm trong nhà tù thực dân, đế quốc vẫn giữ vững khí tiết, dùng ngòi bút để đấu tranh và xuất bản báo chí.
Trưng bày nhằm tôn vinh những nhà báo, chiến sĩ cách mạng kiên trung, mặc dù bị giam cầm trong nhà tù thực dân, đế quốc vẫn giữ vững khí tiết, dùng ngòi bút để đấu tranh và xuất bản báo chí.
Không gian trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò thu hút đông đảo du khách tham quan.
Không gian trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò thu hút đông đảo du khách tham quan.
Du khách tìm hiểu về chân dung những nhà báo, phóng viên chiến trường được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son”.
Du khách tìm hiểu về chân dung những nhà báo, phóng viên chiến trường được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son”.
Không gian trưng bày báo Cứu Quốc.
Không gian trưng bày báo Cứu Quốc.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), báo Cứu Quốc là tờ báo xuất bản hằng ngày duy nhất của Đảng và nhân dân ta. Chỉ riêng việc báo ra đều đặn suốt gần 3.000 ngày trong điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt, gian khổ, có thể nói là kỳ tích. Từ các đầu mối phát hành, báo được chuyển bằng xe đạp đến các địa phương và tổ chức bán lẻ tại chỗ. Tất cả phòng phát hành và các đại lý đều có dán báo Cứu Quốc ở cửa cho người dân đọc.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), báo Cứu Quốc là tờ báo xuất bản hằng ngày duy nhất của Đảng và nhân dân ta. Chỉ riêng việc báo ra đều đặn suốt gần 3.000 ngày trong điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt, gian khổ, có thể nói là kỳ tích. Từ các đầu mối phát hành, báo được chuyển bằng xe đạp đến các địa phương và tổ chức bán lẻ tại chỗ. Tất cả phòng phát hành và các đại lý đều có dán báo Cứu Quốc ở cửa cho người dân đọc.
Du khách quốc tế tìm hiểu về Báo Cứu Quốc.
Du khách quốc tế tìm hiểu về Báo Cứu Quốc.
Du khách lưu lại tư liệu hình ảnh báo Cứu Quốc.
Du khách lưu lại tư liệu hình ảnh báo Cứu Quốc.
Trưng bày diễn ra đến ngày 15/11.
Trưng bày diễn ra đến ngày 15/11.

Thành Nam