Xã hội

Báo Đại Đoàn Kết đoạt giải B Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh

Cẩm Kỳ 11/12/2023 17:22

Tuyến bài 5 kỳ: “Đã đến lúc chấm dứt Dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á?” của nhóm tác giả Báo Đại Đoàn Kết đã đoạt giải B, Giải Báo chí cấp tỉnh (Hà Tĩnh) về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Sáng 11/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ trao Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2023; khen thưởng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III - năm 2023; trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp Trung ương, giai đoạn 2021 - 2023.

0b6a0559.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Tham dự hội nghị có ông Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm chủ trì hội nghị.

Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh của Hà Tĩnh năm 2023 đã thu hút nhiều nhà báo chuyên nghiệp đến người viết báo không chuyên tham gia với 186 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh.

a1.jpg
Nhà báo Hồ Xuân Hoàng (áo trắng, hàng đầu) đại diện nhóm tác giả Báo Đại Đoàn Kết và các tác giả nhận giải B Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Ảnh: Cẩm Kỳ

Đây là năm thứ 6 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Giải báo chí viết về Xây dựng Đảng. So với năm trước, số lượng tác phẩm tham dự giải năm nay nhiều hơn, đa dạng về thể loại; phong phú về đề tài; sinh động và hấp dẫn về hình thức thể hiện.

Bên cạnh số lượng và hình thức thể hiện, chất lượng tác phẩm được nâng lên, đồng đều trên thể loại, có chiều sâu về mặt nội dung. Các tác phẩm đã phản ánh bức tranh toàn cảnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, của đất nước. Các đề tài mang tính thời sự, được dư luận quan tâm cũng được các tác giả phản ánh một cách khách quan, toàn diện và sinh động.

Căn cứ thể lệ và kết quả chấm điểm, Ban giám khảo đã chấm chọn và quyết định trao giải cho 27 tác phẩm, trong đó có 2 giải A, 6 giải B, 8 giải C, 11 giải Khuyến khích, không có giải Đặc biệt.

cam04855.jpg
Chứng nhận tác phẩm “Đã đến lúc chấm dứt Dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á?” đạt giải B, Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh năm 2022.

Tuyến bài 5 kỳ: “Đã đến lúc chấm dứt Dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á?” của nhóm tác giả Lê Anh Đạt, Hồ Xuân Hoàng, Đặng Thị Hạnh, Nguyễn Hữu Cẩm, Đặng Viết Sơn của Báo Đại Đoàn Kết đoạt giải B.

Trình bày báo cáo hoạt động báo chí, ông Đậu Tùng Lâm, Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết, năm 2023, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng với tỉnh, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hợp tác đối ngoại.

Hoạt động của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn hoạt động đa dạng, sôi động. Toàn tỉnh hiện có 125 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông được cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2021 - 2025, có hơn 260 hội viên được cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam...

0b6a0563.jpg
Ông Đậu Tùng Lâm, Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh trình bày báo cáo hoạt động báo chí năm 2023. Ảnh: Cẩm Kỳ

Bên cạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, báo chí trên địa bàn tiếp tục phản ánh một số vấn đề trên các lĩnh vực: quản lý vốn đầu tư, kinh tế, dự án, xây dựng cơ bản; về quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường; thực thi pháp luật; về lao động việc làm, giáo dục, y tế, dân số, sức khỏe, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường và đạt hiệu quả cao, đã hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương.

Trong công tác an sinh xã hội, các cơ quan báo chí đã huy động gần 20 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông tin kết quả và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III năm 2023; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021 - 2023.

Tuyến bài "Đã đến lúc chấm dứt Dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á?", đã phản ánh tình trạng hoang tàn tại Dự án lớn, vượt qua tầm quốc gia - Dự án ở mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á.

Mỏ sắt này đã thu hút rất nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế đến từ các nước như Nga, Đức, Nhật Bản, Úc, Mỹ… tìm hiểu, thăm dò, nghiên cứu. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 14.500 tỷ đồng, Chủ đầu tư là Công ty CP Sắt Thạch Khê. Ban đầu có 9 cổ đông góp vốn, sau đó chỉ còn lại 5 cổ đông gồm: Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco), Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh (Bitexco) và Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long.

Loạt bài đã ghi nhận thực trạng tại dự án cũng như nhiều ý kiến gợi mở, phân tích của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý, nhà khoa học và người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Đại Đoàn Kết đoạt giải B Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO