Báo Đại Đoàn Kết góp phần thiết thực vào những thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân
“Trong chặng đường 75 năm, Báo Đại Đoàn Kết đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, có nhiều đổi mới, sáng tạo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực vào những thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ
vui mừng khi đến thăm Báo Đại Đoàn Kết.
Đây là những lời chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình khi đến thăm chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Báo Đại Đoàn Kết nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, diễn ra sáng ngày 21/6/2016 tại trụ sở Báo Đại Đoàn Kết, 66 Bà Triệu, Hà Nội.
“Trong chặng đường 75 năm, Báo Đại Đoàn Kết đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, có nhiều đổi mới, sáng tạo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực vào những thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã nói như vậy khi đến thăm chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Báo Đại Đoàn Kết nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, diễn ra sáng ngày 21/6/2016 tại trụ sở Báo Đại Đoàn Kết, 66 Bà Triệu, Hà Nội.
Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, bày tỏ vui mừng đến thăm Báo Đại Đoàn Kết - cơ quan ngôn luận của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi tới lãnh đạo, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên của Báo Đại Đoàn Kết lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Báo Đại Đoàn Kết - tiền thân là báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh - do cố Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Sau Cách mạng Tháng 8/1945, Báo Cứu Quốc là tờ báo đầu tiên vinh dự được đăng nhiều bài báo của Bác Hồ. Trong chặng đường 74 năm, Báo Đại Đoàn Kết đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, có nhiều đổi mới, sáng tạo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực vào những thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ người làm Báo Cứu quốc - Đại Đoàn Kết, trong đó có nhiều nhà văn, nhà báo cách mạng nổi tiếng - những cây viết tên tuổi của làng báo chí cách mạng như: Xuân Thủy, Thép Mới, Thái Duy đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Hiện nay, Báo có nhiều ấn phẩm với các hình thức phong phú phát hành toàn quốc, trong đó có các vùng dân tộc, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, Báo Đại Đoàn Kết điện tử cùng các chuyên đề điện tử cập nhật thông tin liên tục và nhanh chóng tới bạn đọc cả trong và ngoài nước. Tổ chức bộ máy không ngừng được kiện toàn với nhiều Ban, Văn phòng đại diện và thường trú ở cả ba miền của đất nước. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, phóng viên cùng rất nhiều các cộng tác viên thân thiết là các cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân và cán bộ làm công tác mặt trận trên khắp các vùng miền của Tổ quốc. “Thay mặt Chính phủ, tôi bày tỏ niềm vui, sự trân trọng đối với bề dày truyền thống gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và những kết quả đạt được của Báo Đại Đoàn Kết trong suốt chặng đường 74 năm xây dựng và phát triển”-Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian tới các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, nhất là trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội, đoàn kết nhân dân, đóng góp vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị, Báo Đại Đoàn Kết đề cao trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, hết sức đề cao trách nhiệm của mình với xã hội, nghĩa vụ với đất nước, tự rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp. Làm tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa vai trò, trách nhiệm tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục với nhiều ngôn ngữ khơi dậy tinh thần đoàn kết.
Khẳng định “Đảng ta luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ báo chí cách mạng trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và thời kỳ hội nhập với những khó khăn thách thức hiện nay, đòi hỏi đội ngũ các nhà báo phải không ngừng rèn luyện phấn đấu, giữ vững phẩm chất cách mạng trong sáng của nhà báo, có đầy đủ bản lĩnh, tâm huyết, trí tuệ, kiến thức toàn diện và trình độ chuyên môn sâu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ làm hết sức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy trí tuệ của đội ngũ những người làm báo nói chung, đội ngũ người làm Báo của Báo Đại Đoàn Kết nói riêng, tạo điều kiện để các đồng chí đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Một lần nữa tôi rất trân trọng, đánh giá cao nỗ lực và kết quả hoạt động của Báo Đại Đoàn Kết, rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng lớn vào thành tựu chung của đất nước trên mọi lĩnh vực, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta cùng thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”-Phó Thủ tướng nói.
Phát biểu đáp từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ phấn khởi khi được Phó Thủ tướng thăm và chức mừng Báo Đại Đoàn Kết đúng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Đây là vinh dự lớn của Mặt trận, Báo Đại Đoàn Kết. Các lãnh đạo phóng viên coi đây là sự kiện quan trọng. Những ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng đã đánh giá cao truyền thống của Báo trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. “Mong rằng thời gian tới Chính phủ sẽ phối hợp với Mặt trận về các nội dung đã ký kết phối hợp. Báo Đại Đoàn Kết phải thường xuyên tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các giám sát của Mặt trận phải được đăng trên Báo, phản ánh đúng trung thực sự kiện trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho đất nước ngày càng phát triển đi lên”-Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Nhà báo Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết cảm ơn
sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dành cho Báo Đại Đoàn Kết, nhà báo Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết xúc động nói: “Đây là sự động viên rất lớn đối với những người làm Báo Đại Đoàn Kết. Tập thể lãnh đạo, công nhân viên đang công tác tại Báo sẽ cố gắng tốt nhất, thực hiện theo sự chỉ đạo của Mặt trận, cùng với toàn thể anh em đoàn kết, keo sơn, phát triển tờ Báo thu hút được nhiều bạn đọc trên các ấn phẩm báo in, và báo điện tử”.