Báo Đại đoàn kết ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Công đoàn Y tế Việt Nam
Ngày 26/3, tại trụ sở Công đoàn Y tế Việt Nam, Báo Đại đoàn kết đã ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động công đoàn và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngành Y tế giai đoạn 2026 - 2030”.

Tham dự lễ ký kết, về phía Công đoàn Y tế Việt Nam có ông Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng đại diện Ban lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam. Cùng dự hội nghị có ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết; lãnh đạo báo Sức khỏe và Đời sống; Báo Lao động, Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận; Trung tâm truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Nguyễn Lương Tâm cho biết, hiện nay Công đoàn Y tế Việt Nam đang đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho gần 60 nghìn đoàn viên, người lao động trong ngành Y tế. Trong bối cảnh ngành y tế không ngừng đổi mới và phát triển, đồng thời phải đối mặt với nhiều áp lực trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động ngày càng trở nên quan trọng hơn.
Cùng với việc triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời hoạt động của tổ chức công đoàn; đồng thời tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của đội ngũ cán bộ y tế.
Thông qua truyền thông, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác công đoàn được chia sẻ, nhân rộng; những tấm gương thầy thuốc tận tụy, trách nhiệm được lan tỏa; từ đó góp phần tạo sự đồng thuận, chia sẻ của xã hội đối với ngành y tế và đội ngũ người lao động ngành y.
“Thời gian qua, Công đoàn Y tế Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí và truyền thông. Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngành y; nhiều chương trình ý nghĩa của tổ chức Công đoàn cũng như những vấn đề liên quan đến chính sách, đời sống của cán bộ y tế đã được phản ánh kịp thời, khách quan và sâu sắc trên các phương tiện thông tin đại chúng” - ông Nguyễn Lương Tâm nhấn mạnh.

Chương trình phối hợp được ký kết giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Báo Đại đoàn kết, Báo Lao động, Báo Sức khỏe và Đời sống, Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của sự phối hợp đó, đồng thời nâng cao chất lượng và phạm vi của công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Thông qua chương trình phối hợp, các bên sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng về hoạt động công đoàn ngành y tế; về các chương trình chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; các chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ y tế; cũng như phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên và người lao động trong ngành.
Chương trình cũng hướng tới việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề y, tôn vinh các tấm gương thầy thuốc tiêu biểu, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế tận tâm, trách nhiệm, vì sức khỏe nhân dân.

Thay mặt các đơn vị tham gia lễ ký kết, Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và các cơ quan báo chí trong thời gian qua, qua đó tạo điều kiện để các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động công đoàn, cũng như kịp thời phản ánh đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.
Là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, Báo Đại đoàn kết đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Báo cũng đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong bối cảnh có nhiều đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động.
"Việc đẩy mạnh truyền thông về Công đoàn Y tế Việt Nam cũng là bước triển khai cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Báo theo mô hình mới. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; đồng thời tăng cường kết nối thông tin hai chiều, tạo sự đồng thuận, thúc đẩy đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp bối cảnh mới" - Tổng Biên tập Trương Thành Trung nhấn mạnh.

Theo Tổng Biên tập Trương Thành Trung, Lễ ký kết giữa Báo Đại đoàn kết và Công đoàn Y tế Việt Nam đánh dấu bước tiến mới, thể hiện rõ trách nhiệm phối hợp tuyên truyền về ngành y tế, đội ngũ y, bác sĩ và người lao động trong ngành.
"Thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh lan tỏa các chủ trương, chính sách của Công đoàn; đồng thời quảng bá sâu rộng những hoạt động ý nghĩa, những tấm gương tiêu biểu trong ngành y tế, góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng" - ông Trương Thành Trung nhấn mạnh.