Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Bảo đảm an ninh, quốc phòng gắn với phát triển bền vững trong định hướng chiến lược Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo đảm an ninh, quốc phòng gắn với phát triển bền vững trong định hướng chiến lược Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chuyên gia thảo luận về các trụ cột phát triển bền vững và an ninh quốc gia trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh vai trò then chốt của an ninh phi truyền thống và nhân lực chất lượng cao.

Tọa đàm được thực hiện bởi Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức nhằm góp ý vào các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự tọa đàm có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia thuộc Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQG Hà Nội); Hội đồng Lý luận trung ương; Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; các đơn vị, học viện thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng...

Trụ cột của phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống thông tin, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV đưa ra quan điểm chỉ đạo: Lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo Văn kiện lần này xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa con người làm nền tảng; tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại hội nhập quốc tế là trọng yếu và thường xuyên.

GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: NB
GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: NB

“Tọa đàm này tập trung vào 2 nhóm vấn đề bao gồm phát triển bền vững và An ninh quốc phòng để các đại biểu thảo luận. Các ý kiến góp ý tại Tọa đàm sẽ được tổng hợp gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống cho hay.

Tại buổi tọa đàm, PGS. TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, cho biết, về phát triển bền vững quốc gia, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của các học giả thế giới, các nhà lãnh đạo quốc tế và Liên Hợp Quốc về việc cần theo đuổi và quyết liệt thực hiện nhanh 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được đề ra của Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện các mục tiêu này, và chúng ta tự hào về những kết quả đạt được, từ xoá đói giảm nghèo, phát triển bình đẳng giới, đến phát triển kinh tế và tạo việc làm bền vững (như Mục tiêu 8 của Liên Hợp Quốc)…

Tuy nhiên, khi xem xét các trụ cột chính của phát triển bền vững theo cách tiếp cận truyền thống gồm kinh tế, xã hội và môi trường, chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của trụ cột chính trị và an ninh. Theo ông Hoàng Đình Phi, phát triển bền vững cần dựa trên ít nhất 5 trụ cột (chính trị; kinh tế; xã hội; môi trường; an ninh phi truyền thống), hoặc thậm chí nhiều hơn để tương ứng với 17 mục tiêu phát triển bền vững...

Phát triển nhân lực chất lượng cao

Theo PGS.TS. Nguyễn Bá Dương (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), phát triển năng lực con người trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh là một nội dung rất quan trọng. Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Bá Dương cho rằng, một nền an ninh - quốc phòng toàn diện không thể thiếu nhân lực chất lượng cao, am hiểu công nghệ, pháp luật và chiến lược.

Văn kiện nên nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực chiến lược, gắn kết giữa học thuật - nghiên cứu - thực tiễn, nâng cao năng lực thích ứng với công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, logistics chiến lược.

PGS.TS. Nguyễn Bá Dương góp ý tại tọa đàm. Ảnh: NB
PGS.TS. Nguyễn Bá Dương góp ý tại tọa đàm. Ảnh: NB

"Đây là cách tạo ra lực lượng mềm - sức mạnh cứng, vừa năng động vừa hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ quốc gia trong mọi tình huống", PGS.TS Nguyễn Bá Dương nhận định. 

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Bá Dương cũng đề xuất 5 nội dung trọng tâm khác, có thể bổ sung làm rõ dự thảo Văn kiện như: Văn kiện nên nhấn mạnh việc xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển – an ninh, bảo vệ sự thịnh vượng, tức là mọi chính sách phát triển phải đảm bảo quốc phòng và mọi hoạt động quốc phòng phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước; An ninh phi truyền thống cần đặt con người vào trung tâm của an ninh quốc gia. Trong bối cảnh mới, các mối đe dọa phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, khủng bố, tội phạm mạng... tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đến sự ổn định xã hội; Liên kết chặt chẽ giữa đổi mới kinh tế với tăng cường năng lực quốc phòng - an ninh; Ứng phó chủ động với các thách thức phi truyền thống và rủi ro mới; Xây dựng tư duy chiến lược mới về an ninh - quốc phòng.

PGS.TS Nguyễn Bá Dương cho rằng, cần bổ sung quan điểm an ninh, quốc phòng không chỉ là phòng thủ truyền thống, mà là chiến lược tổng hợp, bao gồm kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, công nghệ, gắn với hội nhập quốc tế…

Một đất nước phát triển bền vững là đất nước mà quốc phòng - an ninh luôn song hành với phát triển, mọi chính sách được hoạch định trên cơ sở tối ưu hóa lợi ích an ninh và thịnh vượng kinh tế - xã hội, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức mới.

Thái Nhung