Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vào mùa mưa bão, sạt lở đất đá, lũ quét đe dọa cuộc sống và tính mạng của người dân vùng cao. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cuộc sống cho bà con và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Những ngôi nhà của người dân khu tái định cư Trà Nô (Quảng Ngãi) được xây dựng kiên cố. 	Ảnh: Chí Đại
Những ngôi nhà của người dân khu tái định cư Trà Nô (Quảng Ngãi) được xây dựng kiên cố. Ảnh: Chí Đại

Anh Phạm Văn Thanh, khu tái định cư (TĐC) Trà Nô, xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, về nơi ở mới, nhà cửa được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, việc đi lại cũng thuận tiện hơn trước. Mỗi hộ được cấp 300m2 đất để xây nhà, trồng rau và chăn nuôi gia súc.

“So với nơi ở cũ, khu TĐC mới khang trang, an toàn hơn nên bà con ai cũng vui mừng, yên tâm ổn định cuộc sống, không còn nỗi lo sạt lở đất đá mỗi khi mưa lớn. Riêng tôi, từ ngày được bố trí chỗ ở mới, cuộc sống ổn định hơn, có điều kiện tập trung làm ăn, phát triển kinh tế gia đình” - anh Thanh nói.

Rời nhà anh Thanh, chúng tôi đi một vòng quanh khu TĐC Trà Nô và cảm nhận rõ không khí yên bình nơi đây. Những con đường bê tông kiên cố, hàng loạt ngôi nhà khang trang tạo nên diện mạo mới cho vùng đất này. Khu TĐC nằm gần trục giao thông chính, trường học và khu dân cư, rất thuận tiện cho việc đi lại, mua bán, trao đổi hàng hóa. Người dân nơi đây giờ đã yên tâm ổn định cuộc sống, không còn nỗi lo sạt lở đất đá mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ông Phạm Văn Hiền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Tô cho biết, dự án khu TĐC tập trung thôn Trà Nô được triển khai, nhằm ổn định đời sống cho 26 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi trên địa bàn xã. Dự án có vốn đầu tư 11,7 tỷ đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Dự án có diện tích nền 3,4ha gồm 35 lô đất ở, mỗi lô có diện tích 300m2.

“Dự án có các hạng mục khác như khu đất cây xanh, nhà văn hóa, hệ thống thoát nước, đường nội vùng, hệ thống cấp nước và điện chiếu sáng. Đây là kết quả quan trọng nhằm ổn định chính trị, an toàn xã hội, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào ở miền núi” - ông Hiền nói.

Trong khi đó, tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi gia đình chị Đinh Thị Trì, khu TĐC Ta Gân chia sẻ: “Ngôi nhà mới của tôi được xây dựng theo mẫu nhà sàn truyền thống, trị giá hơn 100 triệu đồng. Chỗ cũ đất hẹp, điện nước không có. Nhưng khi Nhà nước bố trí nơi ở mới tại khu TĐC Ta Gân có hạ tầng, điện nước đầy đủ. Giờ vợ chồng tôi yên tâm làm ăn thôi”.

Ông Đinh Công Lập - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết, chính quyền địa phương cùng với các ngành, hội đoàn thể vận động những hộ còn lại vào làm nhà ở khu TĐC Ta Gân, ổn định đời sống. Qua rà soát, xã Sơn Tây xác định 15 điểm nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 89 hộ và gián tiếp đến 325 hộ. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xã đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, các đội xung kích từ thôn đến xã. Đồng thời, địa phương cũng hợp đồng dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có khoảng 372 điểm có nguy cơ sạt lở, tập trung ở 42 xã phía đông và 25 xã phía tây, ảnh hưởng đến hơn 5.630 hộ dân. Trong kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư giai đoạn 2026-2035, tỉnh dự kiến triển khai 58 dự án di dời cho 4.317 hộ, trong đó có 45 dự án tại những địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai.

Phải ghi nhận rằng, Quảng Ngãi là địa phương nơi các xã vùng núi quanh năm đối diện với sạt lở núi và đã có những vụ sạt lở núi lớn xảy ra, nhưng tính mạng, tài sản người dân luôn được đảm bảo. Đó chính là nhờ sự tuyên truyền, chỉ đạo kịp thời, triển khai tốt các phương án phòng chống thiên tai, người dân luôn nâng cao ý thức sẵn sàng phòng chống các tình huống do mưa bão, sạt lở núi gây nên.

Tấn Thành-Chí Đại