Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Bảo đảm chế độ cho TNXP khó khăn, không nơi nương tựa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo đảm chế độ cho TNXP khó khăn, không nơi nương tựa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 14/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Bảo đảm chế độ cho TNXP khó khăn, không nơi nương tựa

Ảnh minh họa (Nguồn: internet).

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các tỉnh, TP, qua 4 năm thực hiện Quyết định 40, đến nay đã có 70.384 cựu TNXP được hưởng chế độ, chính sách; đã giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng hơn 7,7 tỷ đồng;0 hơn 96 tỷ đồng giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho TNXP còn sống và hơn 57,7 tỷ đồng cho TNXP đã từ trần. Bên cạnh đó, 561 hộ gia đình TNXP được vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm, ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống với tổng số vốn hơn 7 tỷ đồng, trong đó có 12 hộ gia đình đã thoát nghèo sau khi được vay vốn.

Bộ Nội vụ cũng phối hợp với Bộ LĐ,TB-XH, các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc. Song việc giải quyết chế độ đối với TNXP vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Việc rà soát đối tượng, hướng dẫn lập và xét duyệt hồ sơ còn chậm nên còn tình trạng tồn đọng, kéo dài. Hiện vẫn còn 11.929 hồ sơ tồn đọng đang được các địa phương rà soát, xác định đối tượng trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, mức hưởng chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định 40 không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công lao tham gia kháng chiến, được đông đảo TNXP đón nhận.“Việc tạo điều kiện cho TNXP không còn giấy tờ gốc được lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần là phù hợp với lịch sử, đặc thù của TNXP, tạo sự phấn khởi, đồng thuận cao trong TNXP tham gia kháng chiến”- ông Thăng nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Đăng Minh- Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ, Quyết định 40 giải quyết chế độ với xu hướng “mở”, tạo điều kiện thuận lợi cho TNXP không có hồ sơ gốc trong giải quyết chế độ làm cho việc xét duyệt hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn.

“Một số trường hợp không đúng đối tượng nhưng cấp xã, huyện vẫn đề nghị cấp tỉnh giải quyết gây mất nhiều thời gian cho việc thẩm định, xét duyệt”, ông Minh nói. Nhất là, một số địa phương còn tự ý đòi hỏi thủ tục ngoài quy định gây khó khăn, phiền hà, thắc mắc đối với cựu TNXP. Việc triển khai vay vốn giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho TNXP từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm chưa được thực hiện nhiều do chưa có văn bản hướng dẫn...

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, cần tập trung thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp cho TNXP kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình và niêm yết công khai, minh bạch kết quả xét duyệt ở cơ sở, khu dân cư, thông báo trên sóng phát thanh để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát.

“Lực lượng TNXP có vai trò hết sức to lớn, góp phần quan trọng cho thắng lợi của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến đầy ác liệt. Nhưng hiện vẫn có những TNXP sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động sống cô đơn, không nơi nương tự”, ông Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐ,TB-XH nói. Theo ông Tiên, cần phải thực hiện chi trả chế độ cho cựu TNXP kịp thời, bảo đảm các chế độ BHYT, mai táng phí, trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng theo quy định của Nhà nước.

N.Khánh