Hưởng ứng Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội ( BHXH) toàn dân ( Tháng 5), BHXH tỉnh Hậu Giang đã có nhiều hoạt động, tổ chức ra quân nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.
Theo đó, ngày 16/5, với thông điệp “ BHXH, BHYT - trụ cột an sinh, đồng hành cùng người dân, BHXH tỉnh Hậu Giang đã phối hợp Bưu điện tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Lễ ra quân được tổ chức nhằm truyền tải các thông điệp ý nghĩa “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - trụ cột an sinh, đồng hành cùng người dân”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động BHXH thực hiện trong Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân (tháng 5) do BHXH tỉnh tổ chức.
Sau khi phát động ra quân theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố; viên chức ngành BHXH cùng nhân viên ngành Bưu điện tổ chức chia nhóm đến từng hộ dân tuyên truyền vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, với mục tiêu phấn đấu trong ngày ra quân mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 50 người tham gia BHXH tự nguyện và 100 người tham gia BHYT hộ gia đình.
Các nội dung được các nhóm tuyên truyền gửi đến người dân là vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện; ý nghĩa, giá trị của việc hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu; những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần, rời khỏi lưới an sinh xã hội; những điểm mới về chính sách BHXH, BHYT có hiệu lực từ ngày 01/07/2025…
Đáng chú ý, ở mỗi điểm dừng, các tuyên truyền viên gửi tờ gấp tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách, vận động tiểu thương, người buôn bán nhỏ và từng hộ dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang, Tháng BHXH toàn dân là chiến dịch tuyên truyền cao điểm về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của chính sách BHYT, BHXH tự nguyện đối với mỗi người dân với mục tiêu là gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện và mở rộng phạm vi bao phủ BHYT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2025. Do đó, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, các hội, đoàn thể và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh, với hình thức ra quân tuyên truyền trực tiếp theo nhóm nhỏ và Hội nghị đối thoại, Hội nghị truyền thông khách hàng.
Đồng thời, phát động Lễ ra quân tuyên truyền với quy mô toàn tỉnh kết hợp với phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.
Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHXH, BHYT, nhất là chính sách BHXH tự nguyện; truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh địa phương; viết tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh lên Fanpage, Zalo của BHXH tỉnh.
Qua 6 năm tổ chức các hoạt động nhân Tháng BHXH toàn dân, có thể nói đây là hoạt động chung, đồng bộ của ngành BHXH nói chung và của BHXH tỉnh Hậu Giang nói riêng với thông điệp “ mới trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, hiệu quả trong triển khai thực hiện”, BHXH tỉnh Hậu Giang đã có nhiều kết quả tích cực trong công tác truyền thông với hình thức đa dạng, nội dung phong phú phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân, từng bước khẳng định“Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Trụ cột an sinh, đồng hành cùng người dân”, trong đó mỗi viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên phối hợp chặt chẽ với nhân viên thu BHXH, BHYT - những cánh tay nối dài của Ngành BHXH đưa chính sách BHXH, BHYT gần với người dân và đi vào cuộc sống.