Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 22h ngày 25/8, vị trí tâm bão khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12, 13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, bão số 5 là cơn bão khá dị thường. Hình thành ngay trên biển đông, thời gian đổ bộ đất liền chỉ 3 ngày (bằng 1/2 quy luật bình thường của một cơn bão). Trước khi đổ bộ vào đất liền, bão dừng lại, gần như đứng yên 2 giờ nên có cảm giác bão đã tan.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, điều này dễ gây tâm lý chủ quan cho người dân. Khi bão đổ bộ vào đất liền, gió đo được tại Hà tĩnh là cấp 10, giật cấp 12, 13. Hiện tại bão vẫn đang địa phận Nghệ An, khả năng sẽ quần thảo đến 12h đêm 25/8. Mưa lớn, gây nguy cơ ngập lụt và lũ quét rất cao.
Về tình hình thiệt hại ban đầu của bão số 5, theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 18h ngày 25/8 đã có 9 người thương vong (1 người chết và 4 người bị thương tại Hà Tĩnh, 4 người bị thương tại Quảng Trị).
Bão số 5 cũng gây 621 nhà tốc mái và 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh; gây ngập 16.346ha lúa (Ninh Bình 911ha, Hà Tĩnh 13.327ha, Quảng Trị 2.108ha), 611ha rau màu và 2.058ha cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ tại Hà Tĩnh; 13ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập; 3 điểm sạt lở tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch, (Quảng Trị) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; xã Kỳ Thượng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn tỉnh Quảng Trị,...).