Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Bảo tàng Hà Nội sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo tàng Hà Nội sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau thời gian tạm dừng đón khách để hoàn thiện nội dung trưng bày (giai đoạn 2), Bảo tàng Hà Nội sẽ chính thức đón khách trở lại từ ngày 3/2, đánh dấu bằng trưng bày chuyên đề “Long mã khai văn”. Không gian bảo tàng được làm mới theo hướng hiện đại, tăng cường trải nghiệm, từng bước khẳng định vai trò là điểm đến văn hóa – giáo dục hấp dẫn của Thủ đô.

Nội dung trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội được các chuyên gia đánh giá cao. Video: Phạm Sỹ.
Hiện nay, phần trưng bày nội dung của Bảo tàng Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày mở cửa đón khách trở lại. Các hạng mục trưng bày được tổ chức khoa học, mạch lạc, hiện đại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Hiện nay, phần trưng bày nội dung của Bảo tàng Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày mở cửa đón khách trở lại. Các hạng mục trưng bày được tổ chức khoa học, mạch lạc, hiện đại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Song song với việc hoàn thiện nội dung, Bảo tàng Hà Nội đang tiến hành căn chỉnh, rà soát các hạng mục kỹ thuật cuối cùng nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng và trải nghiệm tốt nhất cho công chúng. Ảnh: Phạm Sỹ.
Song song với việc hoàn thiện nội dung, Bảo tàng Hà Nội đang tiến hành căn chỉnh, rà soát các hạng mục kỹ thuật cuối cùng nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng và trải nghiệm tốt nhất cho công chúng. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các cố vấn và chuyên gia nước ngoài tâm huyết với những nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các cố vấn và chuyên gia nước ngoài tâm huyết với những nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Phạm Sỹ.
Phong cách trưng bày được đổi mới theo hướng chú trọng tương tác, trải nghiệm, giúp khách tham quan không chỉ xem mà còn chạm và hiểu lịch sử Thủ đô thông qua các hình thức thể hiện sinh động. Ảnh: Phạm Sỹ.
Phong cách trưng bày được đổi mới theo hướng chú trọng tương tác, trải nghiệm, giúp khách tham quan không chỉ xem mà còn chạm và hiểu lịch sử Thủ đô thông qua các hình thức thể hiện sinh động. Ảnh: Phạm Sỹ.
Bảo tàng Hà Nội xây dựng các không gian trải nghiệm ngay trong khuôn viên trưng bày, tạo điều kiện để người trẻ vừa tiếp cận lịch sử, vừa phát huy khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động tương tác văn hóa. Ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc bảo tàng Hà Nội giới thiệu về không gian trải nghiệm khảo cổ tại khu trưng bày khảo cổ Vườn Chuối. Ảnh: Phạm Sỹ.
Bảo tàng Hà Nội xây dựng các không gian trải nghiệm ngay trong khuôn viên trưng bày, tạo điều kiện để người trẻ vừa tiếp cận lịch sử, vừa phát huy khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động tương tác văn hóa. Ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc bảo tàng Hà Nội giới thiệu về không gian trải nghiệm khảo cổ tại khu trưng bày khảo cổ Vườn Chuối. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển khai theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, bảo tàng dành những không gian phù hợp cho hoạt động trải nghiệm, tương tác, góp phần làm sống động đời sống văn hóa đô thị. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển khai theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, bảo tàng dành những không gian phù hợp cho hoạt động trải nghiệm, tương tác, góp phần làm sống động đời sống văn hóa đô thị. Ảnh: Phạm Sỹ.
Với diện mạo mới và cách tiếp cận hiện đại, Bảo tàng Hà Nội kỳ vọng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, từng bước trở thành điểm đến giúp công chúng có cái nhìn toàn diện, hệ thống về lịch sử và văn hóa Hà Nội. Ảnh: Phạm Sỹ.
Với diện mạo mới và cách tiếp cận hiện đại, Bảo tàng Hà Nội kỳ vọng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, từng bước trở thành điểm đến giúp công chúng có cái nhìn toàn diện, hệ thống về lịch sử và văn hóa Hà Nội. Ảnh: Phạm Sỹ.
Tại không gian ngoài trời là phần trưng bày đầu má tự lực số hiệu 141 - 179, một trong ít đầu xe lửa chạy bằng hơi nước mang dấu ấn "made in Việt Nam", do kỹ sư, công nhân Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp tại nhà máy xe lửa Gia Lâm (hà Nội) trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Phạm Sỹ.
Tại không gian ngoài trời là phần trưng bày đầu má tự lực số hiệu 141 - 179, một trong ít đầu xe lửa chạy bằng hơi nước mang dấu ấn "made in Việt Nam", do kỹ sư, công nhân Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp tại nhà máy xe lửa Gia Lâm (hà Nội) trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Phạm Sỹ.
Phần trưng bày thiên nhiên với các nội dung: Cảnh quan sinh thái; Đất đai và khoáng sản; Động thực vật. Ảnh: Phạm Sỹ.
Phần trưng bày thiên nhiên với các nội dung: Cảnh quan sinh thái; Đất đai và khoáng sản; Động thực vật. Ảnh: Phạm Sỹ.
Bảo tàng Hà Nội sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại
Bảo tàng Hà Nội sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại
Bảo tàng Hà Nội sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại
Bảo tàng Hà Nội sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại
Một số hình ảnh tại không gian trưng bày Hà Nội thế kỷ 19 – 20. Ảnh: Phạm Sỹ.
Một số hình ảnh tại không gian trưng bày Hà Nội thế kỷ 19 – 20. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không gian trưng bày nghệ thuật truyền thống rối nước. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không gian trưng bày nghệ thuật truyền thống rối nước. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không gian trưng bày về những giai đoạn đấu tranh giành độc lập và kháng chiến chôngd Mỹ. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không gian trưng bày về những giai đoạn đấu tranh giành độc lập và kháng chiến chôngd Mỹ. Ảnh: Phạm Sỹ.
Hình ảnh phố nghề. Ảnh: Phạm Sỹ.
Hình ảnh phố nghề. Ảnh: Phạm Sỹ.
Điểm chạm Hà Nội hiện tại hướng tới tương lại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Điểm chạm Hà Nội hiện tại hướng tới tương lại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Toàn bộ hệ thống trưng bày của Bảo tàng Hà Nội trên cả 4 tầng với 7 chủ đề xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi mở cửa. Đặc biệt giới trẻ. Ảnh: Phạm Sỹ..
Toàn bộ hệ thống trưng bày của Bảo tàng Hà Nội trên cả 4 tầng với 7 chủ đề xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi mở cửa. Đặc biệt giới trẻ. Ảnh: Phạm Sỹ.

Phạm Sỹ