Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Bảo tồn di sản là điều kiện để phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo tồn di sản là điều kiện để phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

TP.HCM là đô thị loại đặc biệt, để phát triển bền vững thành phố luôn đặt nhiệm vụ bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa vào vị trí hàng đầu trong các quy hoạch phát triển dài hạn…

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân trao bằng công nhận Nghệ nhân ưu tú
trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho các nghệ nhân. Ảnh: Hồng Phúc.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại lễ trao danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và trao quyết định/bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cho các công trình/di tích trên địa bàn thành phố năm 2015 vào ngày 19/11 tại Nhà hát TP HCM.

Theo ông Lê Hoàng Quân, hiện nay TP HCM có 3 di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận cấp quốc tế và quốc gia, gồm đờn ca tài tử Nam bộ (UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2013); ca trù tại TP HCM (di sản văn hóa phi vật thể) và Lễ Nghinh ông Cần Giờ (di sản văn hóa quốc gia).

“Đây là những tài sản, di sản văn hóa hết sức quan trọng, không những là vinh dự của thành phố mà của cả dân tộc. Trong xu thế hội nhập và phát triển, TP HCM giữ trọng trách không chỉ bảo tồn các di sản văn hóa của thành phố mà của cả miền Nam bộ để phát triển bền vững, hài hòa”, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Ngoài đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2013 thì Lễ Nghinh ông Cần Giờ cũng đã là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong số hơn 40 di sản khác trên cả nước. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ gắn liền với tục thờ cá Ông (cá Voi) phổ biến của ngư dân các tỉnh ven biển từ Quảng Bình trở vào đến Hà Tiên (Kiên Giang). Lễ hội được tổ chức từ ngày 15 đến 17/8 âm lịch hàng năm, với các phần lễ và hội long trọng tại Lăng Ông Tướng Thủy và Bến đò cơ khí. Lễ hội phản ánh niềm tin, tín ngưỡng, quan niệm và tri thức dân gian của ngư dân huyện Cần Giờ. Các nghi thức, nghi lễ cùng những hoạt động của lễ hội phản ánh đời sống, nhu cầu tín ngưỡng của ngư dân biển Cần Giờ qua nhiều thế kỷ.

Ông Lê Tôn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM nhấn mạnh, ngoài 3 di sản văn hóa phi vật thể hết sức quan trọng nêu trên thì cho đến nay TP HCM đã có 165 công trình/địa điểm được công nhận, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 57 di tích cấp quốc gia và 107 di tích cấp thành phố. Hiện thành phố cũng đang hoàn tất hồ sơ của hơn 140 công trình di sản văn hóa khác đã được kiểm kê để bổ sung vào danh sách được công nhận.

Cùng với công tác bảo tồn, gìn giữ, ông Lê Tôn Thanh cũng cho biết, TP HCM đang nỗ lực để huy động nhiều nguồn lực vào công tác tu bổ, tái tạo khoảng 20 di tích trên địa bàn (với kinh phí 62 tỷ đồng) và sắp tới danh sách này sẽ tiếp tục được bổ sung thêm nữa.

Tại buổi lễ, Nghệ nhân ưu tú Lê Hoàng Tấn vừa là Thẩm phán TAND TP HCM vừa là một nghệ nhân đờn ca tài tử nổi danh của thành phố đại diện cho các nghệ nhân được vinh danh nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cũng bày tỏ mong mỏi các loại hình văn hóa của thành phố chính là tài sản, là vốn quý mà thế hệ này để lại cho muôn đời sau.

Tác giả của giải thưởng Bông lúa vàng đờn ca tài tử đề nghị, lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đến việc gìn giữ, bảo tồn di sản như một trong những nhiệm vụ hàng đầu để phát triển bền vững thành phố, với mục tiêu xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là Thành phố Anh hùng.

Thành Luân