Bảo vệ quyền lợi cho lao động giúp việc
TS Ngô Thị Ngọc Anh, lao động di cư giúp việc gia đình chưa được quyền tiếp cận an sinh xã hội như người dân sở tại do chưa có tiêu chuẩn chung về trình độ, năng lực chuyên môn, năng lực kỹ thuật.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Ngày 9/10 tại hội thảo quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 10,Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, Diễn đàn AFML diễn ra tại Thủ đô Manila, Philippines từ ngày 25 đến 26/10/2017 tới đây với chủ đề “Hướng tới việc làm bền vững cho lao động di cư giúp việc gia đình trong ASEAN”.
Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hiện có hơn 53 triệu lao động giúp việc gia đình trên toàn cầu trong đó tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm số lượng 21 triệu lao động. Phần lớn lao động giúp việc gia đình là phụ nữ (chiếm hơn 80%), họ đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển kinh tế và thịnh vượng chung cho quốc gia tiếp nhận lao động.
Tại Việt Nam, cùng với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu về lao động giúp việc gia đình ngày càng tăng trong khoảng chục năm trở lại đây.
Việt Nam đã có một bước tiến lớn trong việc tăng cường bảo vệ về pháp lý cho người giúp việc gia đình thông qua Bộ Luật Lao động năm 2012 và Nghị định 27 năm 2014.
Các văn bản này đưa ra quy định về mức lương tối thiểu, đóng bảo hiểm, làm việc vào dịp lễ Tết, thời gian nghỉ ngơi tối thiểu và nghỉ phép hàng năm cho những người lao động trong nhóm này.
Việt Nam cũng đang xem xét phê chuẩn Công ước về Lao động giúp việc gia đình của ILO (Công ước 189) vào năm 2020.
Tuy nhiên theo TS Ngô Thị Ngọc Anh, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng, hiện lao động giúp việc gia đình nội địa cũng như đi làm việc ở nước ngoài gặp rất nhiều thách thức.
“Lao động đi làm việc ở nước ngoài không được áp dụng nhiều chế độ an sinh xã hội như chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT cũng như hỗ trợ thất nghiệp. ASEAN hiện vẫn chưa có thỏa thuận về an sinh xã hội được ký kết giữa các nước thành viên. Do đó lao động di cư giúp việc gia đình chưa được quyền tiếp cận an sinh xã hội như người dân sở tại do chưa có tiêu chuẩn chung về trình độ, năng lực chuyên môn, năng lực kỹ thuật. Chính những khoảng trống này về pháp luật khiến quyền lợi của lao động giúp việc không được bảo đảm khi đi làm việc tại nước ngoài” - TS Ngô Thị Ngọc Anh nhấn mạnh.
Từ những hạn chế trên, tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau rà soát các hoạt động cấp quốc gia trong việc triển khai khuyến nghị của các Diễn đàn AFML trước đây, đồng thời thảo luận chủ đề và đề xuất các khuyến nghị của Việt Nam làm cơ sở cùng các quốc gia thành viên đưa ra các khuyến nghị khu vực tại Diễn đàn AFML lần thứ 10 sắp tới tại Thủ đô Manila, Philippines.