Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Bắt đầu tháo dỡ lồng cá gây ô nhiễm ở hồ Séo Mý Tỷ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bắt đầu tháo dỡ lồng cá gây ô nhiễm ở hồ Séo Mý Tỷ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/3, Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ những lồng bè nuôi cá không phép trên hồ Séo Mý Tỷ (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai).

Chiều 22/3, trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Cao Bá Qúy, Chủ tịch UBND xã Tả Van cho biết, cùng ngày, Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa đã bắt đầu tháo dỡ những lồng bè nuôi cá trên hồ Séo Mý Tỷ. Ảnh: Qúy Hùng.
Chiều 22/3, trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Cao Bá Qúy, Chủ tịch UBND xã Tả Van cho biết, cùng ngày, Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa đã bắt đầu tháo dỡ những lồng bè nuôi cá trên hồ Séo Mý Tỷ. Ảnh: Qúy Hùng.
Ngay từ sáng, Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa đã huy động nhiều nhân công, trang thiết bị phục vụ cho việc tháo dỡ lồng bè. Ảnh: Qúy Hùng.
Ngay từ sáng, Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa đã huy động nhiều nhân công, trang thiết bị phục vụ cho việc tháo dỡ lồng bè. Ảnh: Qúy Hùng.
Đến chiều cùng ngày, 8 lồng bè đã được tháo dỡ và chuyển lên bờ xong. Ảnh: Qúy Hùng.
Đến chiều cùng ngày, 8 lồng bè đã được tháo dỡ và chuyển lên bờ xong. Ảnh: Qúy Hùng.
Trước đó, Báo Đại đoàn kết có bài phản ánh về tình trạng nuôi cá trên lòng hồ Séo Mý Tỷ khiến hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đó, hàng trăm lồng bè nuôi cá trên hồ Séo Mý Tỷ là của Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa và nhiều cá nhân khác đã hoạt động trong nhiều năm. Ảnh: Đức Sơn.
Trước đó, Báo Đại đoàn kết có bài phản ánh về tình trạng nuôi cá trên lòng hồ Séo Mý Tỷ khiến hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đó, hàng trăm lồng bè nuôi cá trên hồ Séo Mý Tỷ là của Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa và nhiều cá nhân khác đã hoạt động trong nhiều năm. Ảnh: Đức Sơn.
Dù chính quyền xã Tả Van đã có nhiều văn bản yêu cầu tháo dỡ những lồng bè vi phạm này, nhưng vẫn bị “vướng”, bởi ngày dù 26/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1070/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa với số tiền 45 triệu đồng. Tuy nhiên, tại điểm c khoản 6 Điều 1 của Quyết định xử phạt lại xác định “Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có”. Ảnh: Đức Sơn.
Dù chính quyền xã Tả Van đã có nhiều văn bản yêu cầu tháo dỡ những lồng bè vi phạm này, nhưng vẫn bị “vướng”, bởi ngày dù 26/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1070/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa với số tiền 45 triệu đồng. Tuy nhiên, tại điểm c khoản 6 Điều 1 của Quyết định xử phạt lại xác định “Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có”. Ảnh: Đức Sơn.
Theo ông Qúy, trước việc lồng bè hoạt động không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, cũng như kinh tế người dân. Chính quyền xã Tả Van xác định kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng chống đối. Ảnh: Đức Sơn.
Theo ông Qúy, trước việc lồng bè hoạt động không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, cũng như kinh tế người dân. Chính quyền xã Tả Van xác định kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng chống đối. Ảnh: Đức Sơn.
Trước phản ánh của báo chí, phản ứng của người dân, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Ngày 20/3, Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung đã đưa công nhân đến dọn rác cả trên và dưới lòng hồ. Đồng thời tiến hành rắc vôi bột để trung hòa nước. Ảnh: Qúy Hùng.
Trước phản ánh của báo chí, phản ứng của người dân, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Ngày 20/3, Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung đã đưa công nhân đến dọn rác cả trên và dưới lòng hồ. Đồng thời tiến hành rắc vôi bột để trung hòa nước. Ảnh: Qúy Hùng.
Đến ngày 21/3, Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung bắt đầu sử dụng xe bùn và máy để hút những váng bẩn trên mặt hồ. Dự kiến, đến ngày 30/3, việc hút váng sẽ hoàn thành. Ảnh: Qúy Hùng.
Đến ngày 21/3, Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung bắt đầu sử dụng xe bùn và máy để hút những váng bẩn trên mặt hồ. Dự kiến, đến ngày 30/3, việc hút váng sẽ hoàn thành. Ảnh: Qúy Hùng.
Chiều 22/3, ở cửa cống xả, nơi được cho là ô nhiễm nặng nhất, đã xuất hiện dòng nước màu xanh. Theo lộ trình, đơn vị có thể sẽ tiến hành thêm việc tháo nước và nạo vét bùn đáy để đảm bảo không còn ô nhiễm, trả lại lòng hồ trong xanh, sạch sẽ. Ảnh: Qúy Hùng.
Chiều 22/3, ở cửa cống xả, nơi được cho là ô nhiễm nặng nhất, đã xuất hiện dòng nước màu xanh. Theo lộ trình, đơn vị có thể sẽ tiến hành thêm việc tháo nước và nạo vét bùn đáy để đảm bảo không còn ô nhiễm, trả lại lòng hồ trong xanh, sạch sẽ. Ảnh: Qúy Hùng.

Đức Sơn - Ngô Hùng