Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Bắt đối tượng trốn sang Lào trong vụ án hơn 1,3 tấn thuốc nổ ở Quảng Ngãi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bắt đối tượng trốn sang Lào trong vụ án hơn 1,3 tấn thuốc nổ ở Quảng Ngãi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 28/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Nguyễn Thế Phụng tại Lào và di lý về Việt Nam. Phụng là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm do liên quan đường dây mua bán, tàng trữ trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ ở Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao đối tượng Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: CA Quảng Ngãi.
Lực lượng chức năng thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao đối tượng Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: CA Quảng Ngãi.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với Bộ Công an và lực lượng Công an Lào bắt giữ, di lý Nguyễn Thế Phụng về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Phụng được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ với khối lượng lớn do Trương Thị Bé (SN 1979, trú tại Quảng Ngãi) cầm đầu.

Trước đó, sau thời gian lập án, tối 8/5/2025, tại tuyến đường Bắc - Nam Vạn Tường, xã Vạn Tường, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Trương Thị Bé và con trai là Phạm Thành An (SN 2002) đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tại hiện trường, công an thu giữ 90kg thuốc nổ.

Mở rộng điều tra và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.306kg thuốc nổ cùng 3.895 kíp nổ, đồng thời bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan.

Sau khi đường dây bị triệt phá, Nguyễn Thế Phụng bỏ trốn sang Lào qua các đường tiểu ngạch. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi sau đó phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phụng, đồng thời xác lập chuyên án để truy bắt.

Quá trình truy tìm, lực lượng chức năng Quảng Ngãi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Bộ Công an và Công an Lào xác định, bắt giữ Phụng trên đất Lào. Đối tượng sau đó được áp giải về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Liên quan vụ án, đầu tháng 9/2026, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng 70 năm tù về các hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Trong đó, Trương Thị Bé bị tuyên phạt 20 năm tù. Sáu bị cáo còn lại nhận mức án từ 7-10 năm tù mỗi người.

Việc bắt giữ Nguyễn Thế Phụng được xem là bước tiếp theo trong quá trình xử lý đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn này. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Phụng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Bá Tứ