Bắt đối tượng vừa ra tù lại đột nhập bệnh viện trộm tài sản

Cẩm Kỳ 09/09/2023 11:08

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nguyễn Duy Quỳnh ghé vào bệnh viện nhằm lợi dụng sơ hở của bệnh nhân để trộm cắp tài sản.

Ngày 9/9, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Quỳnh (34 tuổi, trú tại xóm 7, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 19 và 20/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh liên tục bị kẻ gian đột nhập vào các buồng bệnh, lấy trộm 4 điện thoại di động các loại và 2 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định Nguyễn Duy Quỳnh chính là đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên nên tổ chức vây bắt khi người này đang lẩn trốn tại xã Bắc Thành.

Đối tượng Nguyễn Duy Quỳnh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Quỳnh khai nhận, đang trên đường về quê sau khi chấp hành xong án phạt tù, do túng thiếu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi, Quỳnh lẻn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhằm lợi dụng sơ hở, chủ quan của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để trộm cắp tài sản.

Vào thời gian trên, đối tượng đã gây ra liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Duy Quỳnh từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành (Nghệ An) tuyên phạt 4 năm tù vào năm 2006; Tòa án nhân dân quận 9 (TP.HCM) tuyên phạt 4 năm tù vào năm 2011; Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 30 tháng tù vào năm 2015. Tháng 8/2019, Quỳnh bị Công an Đà Nẵng bắt giữ sau khi “nhảy” 2 chiếc xe máy tại đây.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt đối tượng vừa ra tù lại đột nhập bệnh viện trộm tài sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO