Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép hơn 50.000 lít dầu diesel
Chỉ trong vài ngày đầu tháng 3, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 liên tiếp bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép hàng chục ngàn lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.
Ngày 7/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phát hiện, bắt giữ 1 tàu cá đang vận chuyển trái phép khoảng hơn 50 ngàn lít dầu Diesel (D.O) trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, rạng sáng ngày 6/3, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biển cách Đông Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 120 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu cá mang số hiệu BV 98768 TS có dấu hiệu nghi vấn.
Tại thời điểm kiểm tra, Tàu BV 98768 TS không có tín hiệu VMS, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn, hai bên trước mũi tàu vẽ ghi số hiệu BV 97689 TS (không đúng với số đăng ký theo hồ sơ của Tàu). Trên tàu có 6 thuyền viên, do ông Võ Văn Tiếng, sinh năm 1970, có địa chỉ tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của ông Võ Văn Tiếng, trên Tàu BV 98768 TS đang vận chuyển khoảng hơn 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành các thủ tục ban đầu, lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421/Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, sáng ngày 3/3, trong quá tuần tra tại khu vực biển cách Hòn Khoai khoảng 100 hải lý, lực lượng Cảnh sát biển phát hiện tàu cá mang số hiệu BV - 9841 - TS có dấu hiệu nghị vấn.
Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Từ ( 41 tuổi, ngụ Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng khai nhận đang vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tàu và hàng cũng bị tạm giữ để điều tra