Bất ngờ cách người xưa vận chuyển những phiến đá khổng lồ

09/09/2019 08:00

Làm thế nào người xưa mang những tảng đá khổng lồ dùng để xây dựng StoneHenge (miền Nam nước Anh) từ khoảng cách hơn 200km? Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho thấy rằng người cổ đại có thể đã dựa vào một nguyên liệu nhà bếp khá phổ biến và đáng ngạc nhiên: Mỡ động vật, để di chuyển những khối đá nặng đến vài chục tấn.

Theo TS Lisa - Marie Shillito- giảng viên cao cấp về Khảo cổ học, Đại học Newcastle (Anh), thì mỡ động vật và được sử dụng để bôi trơn những chiếc xe kéo.

Lý thuyết vận chuyển bằng xe trượt có chất nhờn cũng đã được củng cổ từ những nghiên cứu việc xây dựng các công trình từ các nền văn minh khác phát triển độc lập. Các mô tả từ vùng Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại cũng cho thấy các công nhân rất có thể đã sử dụng chất bôi trơn lỏng như mỡ động vật để di chuyển các khối đá lớn.

N.Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất ngờ cách người xưa vận chuyển những phiến đá khổng lồ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO