Pháp luật

Bắt quả tang các đối tượng buôn bán 'bóng cười' từ tin báo trên mạng xã hội

Văn Thanh - Phan Nhi 28/11/2023 18:51

Từ tin báo của người dân, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang các đối tượng buôn bán "bóng cười" trên địa bàn huyện.

bat-qua-tang-cac-doi-tuong-buon-ban-bong-cuoi-tu-tin-bao-tren-mang-xa-hoi-ddk.png
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngày 28/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội, mới đây, trang facebook "Công an thành phố Hà Nội" nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện các đối tượng buôn bán khí “bóng cười” N2O trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh vụ việc.

Ngày 15/11/2023, tại xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm), Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Gia Lâm phối hợp Đội quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện đối tượng L.Q.T. (SN 2004; trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) đang tập kết 3 bình khí N2O có tổng khối lượng là 38,5 kg.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã mua số bình khí trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Cùng ngày, Tổ công tác của Công an huyện Gia Lâm phối hợp Đội quản lý thị trường số 8 tiếp tục phát hiện đối tượng N.M.T. (SN 2002; trú tại Quốc Oai, Hà Nội) đang tập kết 3 bình khí N2O có tổng khối lượng là 39 kg tại xã Đa Tốn. Đối tượng sau đó đã tự giao nộp 10 bình khí N2O và 9 vỏ kim loại cho Tổ công tác.

Hiện, các đơn vị chức năng đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt quả tang các đối tượng buôn bán 'bóng cười' từ tin báo trên mạng xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO