Chính trị

Bế mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

Tấn Thành - Chí Đại 08/12/2023 14:31

Ngày 8/12, sau 2 ngày làm việc, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 18 với nhiều nội dung quan trọng.

W_be-mac-1.jpg
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 18.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đồng thuận thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và 26 nghị quyết khác trên các lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất cao.

Trong đó, các Nghị quyết nổi bật như: Quy định nội dung, mức chi tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chứ; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025;…

W_be-mac-3.jpg
Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, năm 2024 là năm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề năm là: “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Ông Cường cũng cho rằng, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2020-2025 đề ra. Đây cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII.

W_be-mac-2.jpg
Đại biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 18.

Thay mặt HĐND tỉnh, ông Phan Việt Cường nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, xây dựng chính quyền vững mạnh; đồng thời, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bế mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO