Bến Tre đẩy mạnh năng suất lao động và HTX kiểu mới
Ngày 13/10, chia sẻ với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm tin về một phong trào Đồng Khởi mới sẽ được phát động theo tinh thần: "xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện 3 đột phá, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị và xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh".

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội.
Dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng 342 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5 vạn Đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh Bến Tre.
Nhận rõ những yếu kém, tồn tại
Bến Tre được xem là nơi khởi nguồn ngọn đuốc Đồng Khởi- Ngọn đuốc đã lan tỏa toàn miền Nam, thắp sáng tinh thần yêu nước, yêu đồng bào. Ngày nay, Bến Tre đang đứng trước những vận hội mới và thách thức mới.
Đặc biệt, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Bến Tre, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ, nội lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả quan trọng.
Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,3%/năm. Từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát thấp với địa hình cách trở của tỉnh cù lao, đến nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỉ trọng nông nghiệp trong GDP giảm dần từ gần 45% năm 2011 còn gần 38% năm 2015 và tỉ trọng công nghiệp tăng từ gần 14% lên gần 18%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 gấp 1,66 lần năm 2010.
Nhận rõ những cơ hội, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre cũng thẳng thắn nhìn nhận yếu kém. Bến Tre vẫn còn là tỉnh nghèo, trình độ phát triển kinh tế còn thấp với thu nhập bình quân đầu người 34,7 triệu đồng/năm, đứng thứ 11/13 tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và bằng 50% so bình quân chung cả nước.
Một trong những nguyên nhân gây nên những yếu kém, tồn tại này cũng được người Bến Tre nghiêm túc khẳng định trong Báo cáo Chính trị: “Khuyết điểm lớn nhất trong nhiệm kỳ của tỉnh uỷ mà chủ yếu là của Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh uỷ là khuyết điểm trong công tác quản lý cán bộ, để xảy ra một số trường hợp cán bộ chủ chốt ở các cơ quan tham mưu quan trọng sai phạm, trong đó có cả tỉnh uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, có trường hợp nghiêm trọng kéo dài nhưng chậm phát hiện, xử lý ráo rẽ, gây mất lòng tin, làm mất cán bộ.
Những khuyết điểm trên đã được Ban Chấp hành khoá IX nghiêm túc kiểm điểm và đây sẽ là kinh nghiệm sâu sắc cho Ban chấp hành khóa mới.

Quang cảnh Đại hội.
Đổi mới mô hình tăng trưởng
Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tựu quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đạt được trong thời gian qua.
Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhất trí và hoan nghênh thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của Đảng bộ tỉnh trong đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã nêu.
Đặt ra bài toán phát triển cho tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra những thuận lợi của Bến Tre so với cả nước, và cũng chỉ ra nhiều yếu kém so với cả nước để Bến Tre có hướng khắc phục.
Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, thiếu vốn là một nguyên nhân cơ bản của tình trạng chậm phát triển kinh tế ở Bến Tre song không phải là tất cả vì trong khi huy động vốn cho phát triển đạt từ 83% đến 95% kế hoạch, thì tăng trưởng chỉ đạt 52%, tức là hơn một nửa kế hoạch. Như vậy, nguyên nhân tăng trưởng thấp còn nằm ở chỗ khác.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng là một giải pháp quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Theo quan niệm lâu nay, tăng trưởng của một ngành kinh tế phụ thuộc vào tăng trưởng vốn, tăng trưởng đất và lao động được sử dụng ở ngành kinh tế đó. Tuy nhiên cả 3 yếu tố: vốn, đất, lao động đều có hạn, do phải cạnh tranh trong nước và nước ngoài. Mặt khác, thực tế đã chỉ ra rằng, có thể tăng trưởng một ngành mà không nhất thiết phải tăng nhiều vốn, tăng đất, tăng lao động.
Đây chính là phương thức tăng trưởng theo chiều sâu, bằng chất lượng tăng trưởng, thông qua nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới mô hình đơn vị kinh tế cơ bản, và đổi mới chính sách, cơ chế quản lý vẫn có thể tăng trưởng một ngành kinh tế mà không nhất thiết tăng vốn, tăng đất, tăng người với quy mô lớn. Đó là mô hình tăng trưởng mới.
Trong mô hình tăng trưởng mới, yếu tố con người là quyết định. Điều này cũng phù hợp với thế mạnh của Bến Tre là nguồn nhân lực - những con người sáng tạo và có ý chí tiến công quyết liệt - Con người của Đồng Khởi.
Nhưng hiện tại, Bến Tre lại chưa có thước đo đầu ra cho mô hình tăng trưởng mới là năng suất lao động, chưa trả lời được câu hỏi: mỗi lao động tạo ra được giá trị gia tăng bao nhiêu?
”Muốn phát triển, chúng ta cần biết năng suất lao động của mỗi ngành kinh tế ở Bến Tre là bao nhiêu? Chỉ tiêu năng suất lao động cần phải được xác định trong kế hoạch phát triển 2015-2020 của tỉnh Bến Tre”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Hình thành hợp tác xã kiểu mới
Một nguyên nhân của năng suất lao động và hiệu quả kinh tế còn thấp trong nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Bến Tre, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, có thể là mô hình đơn vị sản xuất cơ bản trong nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp không phù hợp.
Điều không phù hợp này được thể hiện ngay trong Báo cáo chính trị và các phụ lục kèm theo vì chưa chỉ rõ bao nhiêu phần trăm hộ nông dân và hộ sản xuất làng nghề, tiểu thủ công nghiệp là hộ sản xuất cá thể, độc lập, bao nhiêu phần trăm các hộ đã tham gia hợp tác xã kiểu mới theo Luật hợp tác xã 2012.
”Chừng nào mà đa số các hộ nông dân còn sản xuất đơn lẻ, quy mô sản xuất nhỏ với vài ngàn m2 đất nông nghiệp một hộ, mỗi hộ chỉ có 2 đến 3 lao động, không có vốn, không có chứng nhận chất lượng sản phẩm thì các hộ nông dân vẫn mãi là các hộ yếu thế trong cạnh tranh thị trường, sản xuất bị động, hiệu quả thấp” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Báo cáo chính trị của Đại hội cũng đã nêu: ”Tái cơ cấu nông nghiệp còn lúng túng, nông nghiệp phát triển nhưng chưa bền vững”. Lúng túng ở đây, theo người đứng đầu Mặt trận là không dứt khoát về nhận thức.
Bởi vậy, muốn tái cơ cấu nông nghiệp, muốn nông dân làm ăn hiệu quả cao hơn, làm giàu, phải dứt khoát từ bỏ mô hình sản xuất hộ cá thể riêng lẻ, không liên kết, mà phải chuyển sang liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mà bước đi đầu tiên, quan trọng nhất là phải hình thành các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo Luật hợp tác xã 2012.
”Bến Tre là tỉnh có tiềm năng và sản lượng dừa lớn nhất cả nước. Năng suất dừa của Việt Nam vào loại cao nhất thế giới, Việt Nam là nước xuất khẩu dừa lớn thứ 2 thế giới. Nếu 163.000 hộ trồng dừa của Bến Tre liên kết lại, hình thành vài trăm hợp tác xã trồng và chế biến dừa, tôi tin là ngành dừa Bến Tre sẽ có phát triển đột phá. Bến Tre sẽ là thủ đô dừa của Việt Nam, Việt Nam là một cường quốc dừa của thế giới”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Chịu trách nhiệm trước nhân dân
Báo cáo chính trị của Đại hội đã khẳng định các thành tựu của Bến Tre trong việc xây dựng hệ thống Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, đây là một nguyên nhân căn bản của thành tựu kinh tế-xã hội mà tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, Báo cáo cũng đề cập thẳng thắn các hạn chế, yếu kém, trong đó, “Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị chưa đồng đều; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục", theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, tình trạng này đã có từ nhiều năm nay.
Để nhanh chóng khắc phục tình trạng này, người đứng đầu Mặt trận đã đặt ra câu hỏi cho các cán bộ, đảng viên tỉnh Bến Tre, phải chăng trong cơ chế hiện nay, sự đồng tình của người dân, sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của bộ máy chính quyền và sự lãnh đạo của các cấp ủy chưa trở thành tiêu chí, điều kiện để cán bộ, công chức và cấp ủy Đảng thực hiện quyền lực quản lý và lãnh đạo của mình trước nhân dân? Từ đó có những mong mỏi, tin tưởng Đại hội Đảng bộ sẽ bầu ra được những người có tài, có đức vào Ban chấp hành khoá mới.
”Chính quyền và cấp ủy Đảng các cấp cần biết chính xác: nhân dân đồng tình và không đồng tình thế nào với hoạt động quản lý và lãnh đạo của mình? Nhân dân hài lòng như thế nào về sự quản lý, lãnh đạo của mình và cuộc sống của nhân dân hiện nay? Chúng ta cần tiếp tục thể chế hóa đòi hỏi của Hiến pháp 2013: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Đồng bào Bến Tre cùng nhân dân các tỉnh miền Tây đã từ hàng trăm năm nay xây dựng nên và truyền từ đời này qua đời khác truyền thống chiến đấu và lao động kiên cường, dũng cảm và sáng tạo. Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin rằng, phát huy tinh thần Đồng khởi, một cuộc Đồng khởi mới "xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện 3 đột phá, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị và xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh" sẽ được toàn bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh biến thành hiện thực.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các đại biểu tham dự Đại hội.






