Mặt trận

Bến Tre họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo

Đoàn Xá 26/01/2024 16:36

Các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo ở Bến Tre đã tích cực hưởng ứng các phong trào do Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương phát động.

Ngày 26/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự hội nghị có Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cùng nhiều lãnh đạo sở ngành, tổ chức chính trị xã hội và 150 đại biểu chức sắc tiêu biểu các tôn giáo tham dự.

W_z5108233813844_5174213570c4522a79b7030238b94f33.jpg
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre phát biểu tại hội nghị (ảnh Hồ Thu).

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre báo cáo một số kết quả các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, chủ trì trong năm 2023.

Theo đó, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo ở Bến Tre đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Quỹ vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời các tổ chức tôn giáo tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội thông qua công tác xã hội từ thiện, kết quả đã vận động ủng hộ số tiền trên 148 tỷ đồng.

W_z5108241332567_d418771171e344c8ab4b9e9be8943b9a.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. (ảnh Hồ Thu).

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tặng bằng khen 2 tập thể và 27 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 1 tập thể và 22 cá nhân tích cực đóng góp, ủng hộ cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến biểu dương những thành tích đóng góp quan trọng của chức sắc các tôn giáo, đồng bào có đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thời gian qua.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng nhận định, những kết quả đạt được trong năm 2023 đã thể hiện sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân tỉnh nhà trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” mà Tỉnh ủy phát động, trong đó có sự đóng góp của các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến Tre họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO