Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bên trong khu cứu hộ gấu tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bên trong khu cứu hộ gấu tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II tại Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) nhiều năm qua đã trở thành "ngôi nhà chung" của nhiều cá thể gấu ngựa được người dân giao nộp, mang lại không gian sống bình yên cho những chú gấu.

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ được xây dựng tại Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) với diện tích 12,7 ha. Trung tâm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt, triển khai từ năm 2022. Đến tháng 10/2023, giai đoạn 1 của dự án chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: T.T..
Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ được xây dựng tại Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) với diện tích 12,7 ha. Trung tâm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt, triển khai từ năm 2022. Đến tháng 10/2023, giai đoạn 1 của dự án chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: T.T.
Trung tâm bao gồm 6 nhà gấu, 12 khu bán trú hoang dã, khu hành chính, khu nghỉ dưỡng cho nhân viên, khu cách ly, khu bệnh viện thú y, khu chế biến thức ăn cho gấu và khu giáo dục truyền thông. Ảnh: T.T.
Trung tâm bao gồm 6 nhà gấu, 12 khu bán trú hoang dã, khu hành chính, khu nghỉ dưỡng cho nhân viên, khu cách ly, khu bệnh viện thú y, khu chế biến thức ăn cho gấu và khu giáo dục truyền thông. Ảnh: T.T.
Trung tâm có năng lực cứu hộ, nuôi dưỡng hàng trăm cá thể gấu được tiếp nhận từ các cơ sở nuôi gấu tư nhân và các vụ vi phạm
Trung tâm có năng lực cứu hộ, nuôi dưỡng hàng trăm cá thể gấu được tiếp nhận từ các cơ sở nuôi gấu tư nhân và các vụ vi phạm
Khoảnh khắc chú gấu đang tắm mát tại một hồ nước ở trung tâm. Ảnh: T.T.
Khoảnh khắc chú gấu đang tắm mát tại một hồ nước ở trung tâm. Ảnh: T.T.
Từ khi đi vào vận hành đến nay, trung tâm đã cứu hộ nhiều cá thể gấu ngựa từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: T.T.
Từ khi đi vào vận hành đến nay, trung tâm đã cứu hộ nhiều cá thể gấu ngựa từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: T.T.
Hầu hết các cá thể gấu được nuôi dưỡng tại trung tâm đều do người dân tự nguyện giao nộp. Điều này thể hiện sự đồng thuận xã hội ngày càng sâu rộng và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng đối với chủ trương chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Ảnh: T.T.
Hầu hết các cá thể gấu được nuôi dưỡng tại trung tâm đều do người dân tự nguyện giao nộp. Điều này thể hiện sự đồng thuận xã hội ngày càng sâu rộng và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng đối với chủ trương chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Ảnh: T.T.
Những cá thể gấu sau khi được đưa về "ngôi nhà chung" sẽ được các nhân viên đưa vào khu chăm sóc cách ly, theo dõi sức khỏe từ 30-45 ngày, sau đó sẽ đưa vào khu nhà riêng của gấu. Ảnh: T.T.
Những cá thể gấu sau khi được đưa về "ngôi nhà chung" sẽ được các nhân viên đưa vào khu chăm sóc cách ly, theo dõi sức khỏe từ 30-45 ngày, sau đó sẽ đưa vào khu nhà riêng của gấu. Ảnh: T.T.
Từ bữa ăn, giấc ngủ của những chú gấu ngựa đều được các nhân viên của trung tâm chăm sóc rất kỹ càng, khoa học. Ảnh: T.T.
Từ bữa ăn, giấc ngủ của những chú gấu ngựa đều được các nhân viên của trung tâm chăm sóc rất kỹ càng, khoa học. Ảnh: T.T.
Bên trong khu cứu hộ gấu tại Vườn quốc gia Bạch Mã
Một số hoạt động sinh hoạt thường ngày của các cá thể gấu tại trung tâm. Ảnh: T.T.
Một số hoạt động sinh hoạt thường ngày của các cá thể gấu tại trung tâm. Ảnh: T.T.
Sau khi rời khỏi những chiếc lồng sắt và được sống trong môi trường bán tự nhiên tại trung tâm đã mang lại niềm vui cho những cá thể gấu ngựa. Ảnh: T.T.
Sau khi rời khỏi những chiếc lồng sắt và được sống trong môi trường bán tự nhiên tại trung tâm đã mang lại niềm vui cho những cá thể gấu ngựa. Ảnh: T.T.

Nguyễn Quốc