Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ 6

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ 6

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hội thảo khoa học quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, bác sĩ và nhân viên y tế nhằm trao đổi, chia sẻ, thảo luận đa chiều về thực trạng điều trị các vấn đề sức khỏe ở nữ giới.

Ngày 22/9, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thông tin, bệnh viện vừa tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ 6. 

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia y tế: GS.TS.BS Nguyễn Đình Tảo, Chủ tịch Hội Hỗ trợ sinh sản Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu Công nghệ phôi, Học viện Quân Y; GS.TS.BS Trần Thị Phương Mai, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em; PGS.TS.BS Nguyễn Quang,  Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; PGS.TS.BS Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện Mô Phôi Lâm sàng Quân đội; PGS.TS.BS Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế; TS.BS Ngô Thị Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Y học Giới tính Việt Nam, Bệnh viện Từ Dũ, cùng khoảng 200 đại biểu tham dự trực tiếp là các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế lớn trên cả nước.

PGS.TS.BS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: BVCC.
PGS.TS.BS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chuyên môn, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: "Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chúng tôi xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng. Trong bối cảnh lĩnh vực y học sinh sản và y học giới tính đang phát triển nhanh chóng, việc không ngừng nghiên cứu, cập nhật kiến thức, ứng dụng những tiến bộ khoa học vào thực tiễn điều trị giúp đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện đưa ra những giải pháp cá thể hóa, tối ưu kết quả điều trị cho từng người bệnh. Chúng tôi tin rằng, mỗi đề tài nghiên cứu không chỉ đóng góp giá trị học thuật cho ngành mà còn mang ý nghĩa nhân văn, bởi phía sau đó là hạnh phúc của mỗi gia đình và chất lượng cuộc sống của người bệnh".

Nghiên cứu khoa học đóng vai trò then chốt trong việc cập nhật, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Những nghiên cứu chuyên sâu giúp các bác sĩ hiểu rõ cơ chế, nguyên nhân, yếu tố nguy cơ gây bệnh đồng thời tạo cơ sở xây dựng các phác đồ điều trị đa phương thức và cá thể hóa phù hợp với từng người bệnh.

Trên thực tế, việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn lâm sàng tại Bệnh viện không chỉ giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như nâng cao sự tự tin cho phụ nữ.

ThS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: BVCC.
ThS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: BVCC.

Chia sẻ về ý nghĩa tổ chức hội thảo khoa học, BS Nguyễn Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho hay: Trong quá trình thăm khám, chúng tôi nhận thấy nhiều cặp vợ chồng không chỉ gặp khó khăn về khả năng sinh sản, mà còn tồn tại những trục trặc khó nói. Nhiều phụ nữ gặp vấn đề trong đời sống vợ chồng nhưng không biết tìm đến đâu để được thăm khám, hoặc phải âm thầm chịu đựng những áp lực tâm lý mà không thể chia sẻ cùng ai. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn, hội thảo trở thành diễn đàn để đội ngũ chuyên môn ở nhiều địa phương cùng trao đổi, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm điều trị mới nhất trong lĩnh vực.

Theo BS Nguyễn Anh Tú, Y học Giới tính là một lĩnh vực khá mới mẻ không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Trong chương trình đào tạo nhân viên y tế hiện nay, nội dung liên quan đến mảng này chưa được đề cập nhiều. Tuy nhiên, xu hướng toàn cầu cho thấy lĩnh vực này đang ngày càng được quan tâm với sự ra đời của nhiều tổ chức chuyên môn như: Hội Y học Giới tính thế giới (ISSM), Tổ chức nghiên cứu Sức khỏe tình dục Nữ thế giới (ISSWSH), Hội Y học Giới tính Việt Nam (VSSM),…

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: BVCC.
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: BVCC.

Tại hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày những kết quả nghiên cứu, cập nhật quan trọng trong phân loại, chẩn đoán, cũng như hướng điều trị hiệu quả và toàn diện cho bệnh nhân. Hội thảo không chỉ là nơi gắn kết, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tri thức, mà còn thể hiện sự quan tâm của nhân viên y tế, cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đóng góp 2 báo cáo khoa học: Báo cáo “Các hình thái rối loạn tình dục nữ thường gặp trên lâm sàng: Góc nhìn thực tế từ Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội” của ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội; Báo cáo “Rối loạn tình dục nữ dưới lăng kính tâm lý học” của ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Linh, Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội. Ngoài 2 đề tài nghiên cứu trên, hội thảo có sự góp ý kiến của các chuyên gia đến từ 3 đầu cầu Bắc, Trung, Nam.

T.Linh