Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng: Điểm tựa cho bệnh nhân ung thư miền Trung

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng: Điểm tựa cho bệnh nhân ung thư miền Trung

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Đà Nẵng là một trong những cơ sở y tế chuyên sâu giữ vai trò quan trọng trong công tác khám, tầm soát và điều trị ung thư cho người dân khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn V.B. Ảnh: Nguyễn Tín.
Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn V.B. Ảnh: Nguyễn Tín.

Tận tâm vì bệnh nhân

Những ngày đầu tháng 5, tại bệnh viện này nhiều người dân đến khám và điều trị. Không chỉ bệnh nhân ở TP Đà Nẵng, nhiều người từ Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk cũng tìm đến đây với mong muốn được điều trị kịp thời và hiệu quả.

Không chỉ là bệnh viện chuyên khoa ung bướu lớn của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng còn trở thành điểm tựa, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân trong hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư.

Bệnh nhân Nguyễn V.B. (76 tuổi), ở xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng cho biết: “Tôi tình cờ phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn III sau lần nhập viện điều trị đau ruột thừa. Tại đây nhờ sự tận tâm của bác sĩ, nhờ phác đồ điều trị phù hợp, bệnh tình của ông tôi được kiểm soát ổn định trong thời gian dài. Hiện sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể, sinh hoạt gần như bình thường, ăn ngon ngủ đủ giấc”.

Một góc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: Chí Đại.
Một góc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: Chí Đại.

BS.CKII Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, những năm qua, bệnh viện không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Bệnh viện đã được trang bị hệ thống phòng bệnh đồng bộ với giường bệnh hiện đại, điều hòa trung tâm, hệ thống oxy trung tâm phục vụ người bệnh. Đơn vị có 10 phòng mổ được đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ phẫu thuật thường quy và phẫu thuật nội soi.

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện sở hữu nhiều thiết bị hiện đại như: MRI 3.0 Tesla, MRI 1.5 Tesla, CT Scanner 16 và 128 lát cắt, X-quang kỹ thuật số, X-quang tuyến vú, hệ thống siêu âm 2D, 3D, quét nhũ ảnh và sinh thiết định vị. Bệnh viện còn đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính cùng các thiết bị mô phỏng, lập kế hoạch điều trị, hệ thống xạ áp sát; hệ thống RFA và Microwave phục vụ đốt u tạng; hệ thống xét nghiệm giải phẫu bệnh, hóa mô miễn dịch và xét nghiệm đột biến gen trong u đặc.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tư vấn cho bệnh nhân để điều trị ung thư. Ảnh: Nguyễn Tín.
Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tư vấn cho bệnh nhân để điều trị ung thư. Ảnh: Nguyễn Tín.

Trong năm 2025, đơn vị tiếp nhận hơn 188.691 lượt khám bệnh; điều trị nội trú cho gần 50.000 bệnh nhân và quản lý 25.313 bệnh nhân ngoại trú. Bệnh viện cũng thực hiện 7.955 ca phẫu thuật, 1.747.470 lượt cận lâm sàng và 33.075 lượt xạ trị. Riêng trong quý I/2026, tổng số lượt khám bệnh đạt 43.171 lượt; số bệnh nhân nội trú là 12.283 trường hợp cùng 7.282 bệnh nhân ngoại trú.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, những năm qua bệnh viện đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kỹ thuật chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần giúp nhiều bệnh nhân được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương.

Ấm lòng bệnh nhân nghèo

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng không chỉ chú trọng chuyên môn, bệnh viện còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh. Nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ suất ăn miễn phí, trao quà cho bệnh nhân khó khăn được duy trì thường xuyên với sự đồng hành của các tổ chức, nhà hảo tâm.

Bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: Chí Đại.
Bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: Chí Đại.

Ngồi trên giường bệnh, ông N.Q. (61 tuổi), ở xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng kể: “Gần một năm qua ông đã 14 lần nhập viện điều trị ung thư máu ác tính. Do đó, tiền thuốc men đã chật vật nên chuyện ăn uống càng khó khăn hơn. Tôi rất cảm ơn những suất ăn miễn phí tại bệnh viện. Điều khiến tôi ấm lòng không chỉ là bữa ăn, mà còn là cảm giác mình vẫn được quan tâm, sẻ chia”.

Không dừng lại ở bữa ăn, bệnh viện còn vận động thêm sự hỗ trợ nhu yếu phẩm, các dụng cụ nấu nướng như: máy xay, nồi cơm điện, bàn ghế, xe đẩy, đến cả bình nước nóng lạnh phục vụ sinh hoạt. Khu bếp cũng từng bước được cải tạo, sửa chữa khang trang hơn.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phát những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: Chí Đại.
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phát những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: Chí Đại.

BS.CKII Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho rằng, nhiều năm qua, mô hình “Bếp ăn từ thiện” không chỉ đơn thuần mang đến những suất ăn miễn phí cho người bệnh, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong môi trường bệnh viện.

“Mỗi suất ăn là một sự sẻ chia, giúp bệnh nhân và người nhà vơi bớt nỗi lo về cơm áo trong những ngày chống chọi bệnh tật. Quan trọng hơn, đó là sự ấm áp về tinh thần, là động lực để người bệnh thêm vững vàng trong điều trị.”, bác sĩ Hùng nói.

Chí Đại - Nguyễn Tín