Bỉ có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giứi cử một vị nữ Đại sứ tới Arab Saudi, theo hãng truyền thông nhà nước VRT của nước này, sau khi nhiều bước tiến cải cách xã hội được tiến hành ở Arab Saudi.
Bà Dominique Mineur dự kiến sẽ trở thành Đại sứ của Bỉ tại Arab Saudi. (Nguồn: AP).
Bà Dominique Mineur, người hiện đang giữ vai trò Đại sứ Bỉ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sẽ chuyển tới làm việc tại thủ đô Riyadh của Arab Saudi vào mùa Hè năm 2018, theo VRT. Thông tin này lần đầu tiên được tờ De Tijd của Bỉ đăng tải.
Arab Saudi, nơi được coi là áp dụng các quy định khắt khe nhất của người Hồi giáo dòng Sunni, từ lâu đã không cho phép phụ nữ được giữ các vị trí quan trọng trong xã hội của họ.
Hiện vẫn chưa có phản ứng chính thức từ phía chính phủ Arab Saudi liên quan tới việc Bỉ chỉ định nữ Đại sứ mới tới nước họ. Tuy nhiên, vương quốc này hiện đang trải qua một chương trình cải cách sâu rộng, trong đó đáng chú ý nhất là nâng cao quyền và vai trò của người phụ nữ trong xã hội.
Hòi năm ngoái, sau khi chính thức trở thành Hoàng Thái tử, ông Mohammed bin Salman đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng có tên "Tầm nhìn 2030" trong đó nỗ lực chống tham nhũng, cải cách kinh tế và xã hội một cách sâu rộng, gỡ bỏ nhiều hạn chế liên quan tới vấn đề giới tính ở nước này.
Phụ nữ ở Arab Saudi sẽ sớm được cho phép lái xe và tham dự các sự kiện thể thao tại các đấu trường lớn - điều mà họ không thể làm trước kia.
Dù vậy thì phụ nữ ở Arab Saudi hiện vẫn chỉ có ít quyền tự do, các quy định về người bảo hộ nam giới vẫn ảnh hưởng tới mọi khía cạnh cuộc sống của họ. Phụ nữ ở vương quốc này cũng không thể tổ chức đám cưới, ly hôn, nhận việc làm hoặc được cấp hộ chiếu mà không có sự cho phép của người bảo hộ nam giới.
Phụ nữ Arab Saudi cũng bị nghiêm cấm đứng cùng nam giới ở những nơi công cộng và bị cấm xuất hiện ở nơi công cộng mà không mang theo khăn trùm đầu.