Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 4 xã miền núi phát huy hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 4 xã miền núi phát huy hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đánh giá sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành ổn định; giữ vững quốc phòng, an ninh; duy trì tăng trưởng kinh tế-xã hội; chăm lo tốt đời sống nhân dân và từng bước phát huy hiệu quả mô hình mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: CĐ.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: CĐ.

Ngày 23/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã có buổi làm việc với các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội (KTXH), quốc phòng, an ninh sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước cho biết, kinh tế các địa phương tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Các xã đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào hai cụm công nghiệp Tài Đa-Tiên Phước và số 1 Tiên Cảnh-Thạnh Bình.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, phát huy lợi thế đất đai, đẩy mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái và ứng dụng công nghệ cao. Nhiều cây trồng chủ lực như măng cụt, bòn bon, hồ tiêu tiếp tục được mở rộng diện tích; trong đó, hạt tiêu Tiên Phước vừa được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý năm 2026.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả tích cực, 4 xã trên đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2027-2030.

Cùng với đó, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được thực hiện chặt chẽ. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, công tác quản lý tài chính, ngân sách được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt từ 71% đến 95,8%. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện đúng quy định sau khi tiếp nhận bàn giao cơ sở nhà, đất từ UBND thành phố.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, số lượng học sinh đạt giải cấp thành phố trong năm học 2025-2026 cao nhất từ trước đến nay. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tại các địa phương đạt trên 80%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế từ 94,85% đến 98,5%; tỷ lệ hộ nghèo duy trì ở mức thấp. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, hạ tầng số cơ bản đáp ứng yêu cầu. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã đã tiếp nhận và giải quyết khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng hạn đạt trên 99,25%.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnnh: NT.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnnh: NT.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 4 xã cùng các sở, ngành thành phố.

Theo ông Lê Ngọc Quang, ngoài báo cáo do xã Tiên Phước trình bày, lãnh đạo các xã còn lại đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng, phản ánh thực tiễn địa phương và đề xuất các kiến nghị cần được quan tâm tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, có 10 ý kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành, HĐND, UBND thành phố và các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung phân tích thực trạng, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Ông Lê Ngọc Quang cho biết, các cơ quan chức năng đã trao đổi, giải đáp toàn diện, khách quan các vấn đề được địa phương nêu ra, đồng thời tiếp thu các kiến nghị để nghiên cứu, xử lý trong thời gian tới.

Đánh giá sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Lê Ngọc Quang cho rằng, các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành ổn định; giữ vững quốc phòng, an ninh; duy trì tăng trưởng KTXH; chăm lo tốt đời sống nhân dân và từng bước phát huy hiệu quả mô hình mới.

Ông Lê Ngọc Quang cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, lấy chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, chủ động giải quyết công việc ngay từ cơ sở, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, các địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với kiện toàn tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội theo đúng chủ trương của Trung ương và Thành ủy; hoàn thành việc sắp xếp theo lộ trình trước ngày 30/6.

Chí Đại - Nguyễn Tín