Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Xã Bảo Lạc phải là một cực tăng trưởng vùng cao phía Tây
Ông Phan Thăng An - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng mong muốn và tin tưởng, Bảo Lạc sẽ trở thành một cực tăng trưởng, dẫn dắt cả khu vực có nhiều xã còn khó khăn ở vùng cao phía Tây của tỉnh Cao Bằng.
Chiều 27/5, ông Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng có chuyến thăm, làm việc tại 3 xã vùng cao phía Tây tỉnh Cao Bằng là Xuân Trường, Khánh Xuân và Bảo Lạc.
Tại xã Bảo Lạc, ông Phan Thăng An trao đổi, định hướng, gợi mở một số điểm với kỳ vọng, mong muốn và hoàn toàn tin tưởng tập thể Đảng ủy xã Bảo Lạc sẽ đoàn kết gắn bó, thúc đẩy đưa địa phương phát triển.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá Bảo Lạc là địa bàn có vị trí rất quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa. Đây là một xã trung tâm vùng cao, dân số hơn 11.000 người, có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống.
Thực hiện sắp xếp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, xã có nhiều nỗ lực. Đây là xã giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn và trước hạn với tỷ lệ đạt trên 99,9%, gần như tuyệt đối.
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đánh giá cao và nhìn nhận cán bộ công chức, viên chức xã có ý thức trách nhiệm công vụ, năng lực công tác, thực sự vì dân.
Một số điểm sáng khác của Bảo Lạc còn có thể kể đến như việc chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng AI, 100% văn bản xử lý điện tử, quốc phòng an ninh ổn định.
Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho rằng xã Bảo Lạc vẫn còn một số điểm nghẽn. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, trên 35%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có cố gắng nhưng còn khá chậm, hạ tầng số chưa đồng bộ...
Phân tích những thuận lợi và khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đồng thời cũng gợi mở hướng phát triển để đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bảo Lạc nghiên cứu, triển khai.

Theo đó, việc quy hoạch xã định hướng rõ Bảo Lạc phải trở thành trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ của khu vực vùng cao phía Tây Cao Bằng chứ không còn là của riêng xã. Các quy hoạch khác phải đồng bộ như chợ, bến bãi, khu dân cư, không gian văn hóa, điểm du lịch, vùng sản xuất hàng hóa, khu xử lý rác, đất quốc phòng, hạ tầng số...
Bảo Lạc có thể phát triển thành trung tâm thương mại, logistics, trung chuyển hàng hóa, chợ đầu mối, dược liệu, gia súc.
Là nơi hội tụ nhiều dân tộc đặc sắc khi có các dân tộc anh em cùng sinh sống như Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô... Bảo Lạc nghiên cứu đổi mới, sáng tạo đưa xã trở thành thủ phủ văn hóa miền Tây Cao Bằng. Chợ đêm Bảo Lạc cũng khá nổi tiếng, xã nghiên cứu xây dựng phố văn hóa vùng cao, không gian để trình diễn nghề thủ công, có tuyến du lịch đậm bản sắc văn hóa...
Để có thể tranh thủ các nguồn lực, Đảng ủy, UBND xã phải khuyến khích, động viên, tháo gỡ để làm sao hình thành nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp. Nguồn vốn doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào địa phương sẽ rất tốt.
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng gợi mở để sở, ngành hỗ trợ nghiên cứu đưa Bảo Lạc trở thành xã vùng cao chuyển đổi số kiểu mẫu.

Chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao tặng một phần kinh phí ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo" và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.