Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các ứng cử viên cam kết 'nói đi đôi với làm' trước cử tri Thanh Hóa
Trong các ngày 2 và 3/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hàng loạt hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các đơn vị bầu cử từ đồng bằng đến miền núi, tinh thần dân chủ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững của tỉnh được thể hiện rõ nét qua chương trình hành động và cam kết của các ứng cử viên.
Nâng cao trách nhiệm đại biểu Quốc hội
Tại đơn vị bầu cử số 4 đại biểu Quốc hội (ĐBQH), hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra tại xã Thiệu Toán, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri. Đơn vị này có 5 ứng cử viên, trong đó có ông Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Thượng tướng Lê Đức Thái khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, ông sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, với kinh nghiệm công tác trong quân đội, ông cam kết đóng góp tích cực vào các chính sách bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững môi trường ổn định để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững. Ông nhấn mạnh vai trò 'cầu nối' giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, theo dõi và đôn đốc giải quyết kiến nghị của nhân dân.
Tại đơn vị bầu cử số 6 ĐBQH và số 2 đại biểu HĐND tỉnh, hội nghị được tổ chức tại 44 xã khu vực miền núi. Ứng cử viên ĐBQH tại đây có ông Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trước cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, ông sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo tỉnh giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; tích cực gặp gỡ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.
Trọng tâm là kiến nghị ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển du lịch cộng đồng, tiêu thụ nông - lâm sản, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ông Doãn Anh cũng khẳng định tinh thần 'nói đi đôi với làm', gắn cam kết với kết quả cụ thể.

Phát huy vai trò đại biểu HĐND tỉnh
Tại đơn vị bầu cử số 12 đại biểu HĐND tỉnh, hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức tại xã Thọ Xuân và kết nối trực tuyến tới nhiều địa phương lân cận. Ứng cử viên tiêu biểu tại đây là ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong chương trình hành động, ông Nguyễn Hoài Anh bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò của đại biểu HĐND, khẳng định nếu được bầu sẽ phát huy tối đa năng lực, trí tuệ để thực hiện tốt chức trách của người đại biểu nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều nội dung thiết thực như đẩy nhanh tiến độ Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục - y tế cơ sở… Các ý kiến này được ông Hoài Anh trân trọng tiếp thu và cam kết theo dõi, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Tại đơn vị bầu cử số 24, hội nghị tổ chức tại phường Tĩnh Gia với sự tham gia của đông đảo cử tri các xã, phường khu vực phía Nam tỉnh Thanh Hóa. Ứng cử viên nổi bật là ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Trong chương trình hành động, ông Nguyễn Hồng Phong khẳng định, sẽ thực hiện nghiêm túc chức trách, quyền hạn của đại biểu dân cử; tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; quan tâm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri đề nghị tăng cường giám sát thực thi pháp luật, đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai, quan tâm bảo vệ môi trường và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...
Tại đơn vị bầu cử số 25, hội nghị diễn ra tại phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, với ứng cử viên tiêu ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trình bày chương trình hành động, ông Trịnh Tuấn Sinh cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của đại biểu; tham gia đầy đủ các kỳ họp, tích cực thảo luận, chất vấn và giám sát; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng tới cơ quan có thẩm quyền. Ông cũng khẳng định quyết tâm góp phần xây dựng những nghị quyết sát thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.
Tại đơn vị bầu cử số 11 đại biểu HĐND tỉnh, hội nghị diễn ra tại xã Cẩm Thủy và kết nối trực tuyến tới các xã lân cận, với ứng cử viên tiêu biểu là ông Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông Đào Xuân Yên cùng các ứng cử viên khẳng định, sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức trách của đại biểu HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; phản ánh kịp thời, đầy đủ những kiến nghị chính đáng tới HĐND tỉnh và cơ quan chức năng.

Chương trình hành động của ông và các ứng cử viên tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.
Tại đơn vị bầu cử số 19, hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hoằng Hóa và kết nối tới nhiều xã ven biển, với ứng cử viên tiêu biểu là ông Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong chương trình hành động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu người đại biểu dân cử phải 'gần dân, sát dân, lắng nghe dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân'; tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.
Tại hội nghị, cử tri kiến nghị quan tâm cải cách thủ tục hành chính, đầu tư nâng cấp đê điều, hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đào tạo nghề và bảo đảm an sinh xã hội...