Biển động mạnh, tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn từ ngày 13/11

Tấn Thành - Chí Đại 12/11/2023 15:04

Chiều 12/11, ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã thông báo về việc tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại từ ngày 13/11, do biển động mạnh.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh vào ngày 13/11 nên vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đảo Lý Sơn có khả năng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sau đó, không khí lạnh tăng cường thêm với cường độ rất mạnh vào các ngày 16, 17/11, gió tăng cấp 7, giật cấp 8-9, biển động rất mạnh, thời tiết diễn biến rất phức tạp. Do biển động kéo dài, tàu vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và Đảo Lớn - Đảo Bé sẽ ngừng hoạt động từ ngày 13/11. Trong ngày 12/11, ở đầu bến cảng Lý Sơn và chiều ngược lại đã được bố trí 6 chuyến tàu phục vụ hành khách đi lại. Chuyến tàu đầu tiên từ đảo Lý Sơn vào đất liền khởi hành lúc 7h30’, chở 90 hành khách, phần lớn là người dân Lý Sơn và khách du lịch.

Tàu vận chuyển hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

“Đơn vị thông báo này để cho bà con nhân dân, khách du lịch nằm được thông tin để chủ động trong việc đi lại, vì do vào mùa này thời tiết trên biển thường có sóng lớn, biển động mạnh. Khi nào chúng tôi thấy tình hình thời tiết trên biển đảm bảo cho việc vận chuyển hành khách thì mới mở lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại”, ông Nguyễn Hữu Đoan nói.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, thời tiết trong 24 giờ đến 48 giờ tới tại tỉnh Quảng Ngãi, trên đất liền có nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa to và có nơi có dông, ngày có lúc hửng nắng, trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh. Từ gần sáng 13/11, khu vực có mưa vừa, mưa to đến rất to và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22 đến 24 độ C, gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4; vùng ven biển có gió mạnh cấp 4 - 5, từ ngày 13/11 gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6 - 7.

Trên biển (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông đề phòng có gió giật mạnh cấp 6; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4 - 10 km trong mưa; gió bắc đến tây bắc cấp 4 - 5, sóng biển cao từ 0,5 - 1,5 m. Khả năng từ ngày 13/11 gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4m, biển động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biển động mạnh, tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn từ ngày 13/11

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO