Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Biến tiềm năng, lợi thế từng địa phương thành lợi ích quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Biến tiềm năng, lợi thế từng địa phương thành lợi ích quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Biến tiềm năng, lợi thế từng địa phương thành lợi ích quốc gia
Lãnh đạo TP Cần Thơ gặp gỡ lãnh đạo TP Hà Nội tại Hội nghị “Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa TP Hà Nội và TP Cần Thơ” diễn ra vào ngày 8/6 vừa qua.

Nối liền hai trung tâm kinh tế lớn của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, “cái bắt tay chiến lược” chiến lược mới đây giữa Hà Nội và Cần Thơ được kỳ vọng sẽ biến những tiềm năng riêng lẻ thành động lực chung, mở ra không gian phát triển mới cho cả hai địa phương.

Tiềm năng của hai vùng kinh tế trọng điểm

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính (hợp nhất TP Cần Thơ với Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng), không gian phát triển của thành phố được mở rộng đáng kể, tạo thêm nhiều cơ hội và động lực mới.

Với vai trò là thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Cần Thơ đang tập trung phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của hai địa phương mà còn góp phần thúc đẩy liên kết giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng ĐBSCL, phát huy hiệu quả các lợi thế bổ trợ cho nhau.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhận định, cả hai địa phương có nhiều điều kiện để bổ trợ, hỗ trợ lẫn nhau. Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, giữ vai trò trung tâm logistics, chế biến nông sản, thủy sản và là cửa ngõ kết nối khu vực với cả nước và quốc tế. “Một bên có lợi thế về thị trường, khoa học công nghệ, tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; một bên có lợi thế về nông nghiệp, logistics, chế biến, xuất khẩu và không gian phát triển. Nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là một trong những trục hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai địa phương” - ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Ở góc độ địa phương, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cho rằng, sự liên kết giữa Hà Nội và Cần Thơ sẽ hình thành trục hợp tác kinh tế Bắc - Nam có ý nghĩa chiến lược đối với chuỗi cung ứng quốc gia, góp phần kết nối từ sản xuất, chế biến, logistics đến tiêu dùng và xuất khẩu. Ông Sơn cho biết thêm, Hà Nội có lợi thế về quy mô thị trường, hệ thống phân phối hiện đại, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, Cần Thơ sở hữu lợi thế về nguồn nguyên liệu nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, logistics và quỹ đất phát triển công nghiệp, thương mại. Việc mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính đã giúp Cần Thơ gia tăng đáng kể quy mô sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, quỹ đất phát triển công nghiệp và thị trường tiêu dùng. Đây là dư địa quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị liên kết với Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hai địa phương tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, logistics, chuyển đổi số và xúc tiến đầu tư.

Biến lợi thế riêng thành động lực chung

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với Cần Thơ đã được triển khai tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và tăng cường liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL.

Đô thị TP Cần Thơ nhìn từ trên cao.
Đô thị TP Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương đã ký kết nhiều chương trình hợp tác phát triển du lịch, tổ chức các hội nghị xúc tiến, chương trình khảo sát thực tế và kết nối doanh nghiệp lữ hành. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, hiện Cần Thơ đã phát triển 169 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 10 chuỗi cung ứng chất lượng cao cung cấp sản phẩm cho thị trường Hà Nội. Về xúc tiến đầu tư, Hà Nội và Cần Thơ đã phối hợp hiệu quả trong công tác đào tạo, kết nối doanh nghiệp.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động kết nối diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6 vừa qua, các đơn vị và doanh nghiệp của Hà Nội và Cần Thơ đã thống nhất ký kết 15 bản ghi nhớ hợp tác. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, logistics, tiêu thụ nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm OCOP thông qua các hệ thống phân phối lớn như Central Retail Việt Nam và BRG Mart. Các bản ghi nhớ được kỳ vọng sẽ mở rộng đầu ra cho nông sản, thủy sản vùng ĐBSCL, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Hà Nội mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của Cần Thơ.

“Bắt tay” tìm lời giải cho yêu cầu phát triển lớn

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nhu cầu thực tiễn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, hai thành phố cần tập trung thúc đẩy hợp tác trên bốn lĩnh vực trọng tâm gồm: xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản; xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics; phát triển du lịch liên kết; hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng công trình biểu tượng tình hữu nghị giữa hai thành phố.

Theo ông Tuyên, hai bên cần đẩy mạnh xây dựng chương trình kết nối cung - cầu nông sản Cần Thơ - Hà Nội; tổ chức Tuần hàng Cần Thơ tại Hà Nội; kết nối trực tiếp doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, xuất khẩu của hai địa phương; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hệ thống kho lạnh để tiếp nhận và phân phối nông sản tươi sống cho thị trường.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp, Khu kinh tế Trần Đề và tổ hợp gắn với cảng hàng không quốc tế đang mở ra cơ hội đầu tư rất lớn mà Cần Thơ chưa thể tự khai thác hết. Trong khi đó, Hà Nội có nhiều tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, logistics và hạ tầng thương mại. Cần Thơ mong muốn Hà Nội hỗ trợ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội tại địa phương; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương là cùng tìm lời giải cho yêu cầu lớn hơn: làm thế nào để kết nối hiệu quả hơn các động lực phát triển của đất nước; làm thế nào để biến tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa phương thành lợi thế chung của nền kinh tế quốc gia; từ đó hình thành các chuỗi giá trị mới, không gian phát triển mới và động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới.

“Tôi mong muốn các nội dung hợp tác không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ mà được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án và cơ chế phối hợp thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét cho doanh nghiệp và người dân” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cũng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, hợp tác và triển khai các dự án trên địa bàn.

Hồng Thắm