Xã hội

Biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thanh Tiến 19/07/2024 18:06

Ngày 19/7, tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2019-2024 khu vực phía Nam.

img_6464.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; Bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, cho biết, trong những năm gần đây, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW (giai đoạn 2013-2023) và triển khai nghiêm túc Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCA-MTTW (giai đoạn 2023-2033) giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Theo đó, 2 ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hội LHPN Việt Nam đã vận động, phát huy vai trò, sức mạnh của các tầng lớp phụ nữ tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên khắp cả nước thông qua phát động và tổ chức các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; cuộc vận động phụ nữ học tâp, rèn luyện theo 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”…

img_6428.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo bà Hà Thị Nga, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng người PNVN thời đại mới”, tuyên tuyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ rèn luyện theo các tiêu chí, trong đó tiêu chí “có trách nhiệm với xã hội và đất nước”. Ngoài ra, Hội còn tham gia các chương trình phối hợp trực tiếp và gián tiếp với Bộ Công an trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái; trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống mua bán người; trong giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Giai đoạn 2019 – 2024, cán bộ, hội viên phụ nữ đã cung cấp kịp thời 19.000 nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp cho lực lượng công an và các ngành chức năng khám phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội. Hơn 11 nghìn CLB, Tổ, Nhóm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được thành lập với hơn 400 nghìn thành viên tham gia; thực hiện gần 17 nghìn phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; giúp hàng triệu hội viên được tiếp cận kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế.

“Gần 20 nghìn trẻ em mồ côi được kết nối chăm sóc trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”; hơn 2 triệu hộ nghèo đã được các cấp Hội giúp đỡ, vận động gần 164 nghìn tỉ đồng hỗ trợ gần 73 nghìn phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh góp phần đáng kể trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, phát triển kinh tế, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ mỗi cá nhân, gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình “Tiếng kẻng bình yên”, “Ánh sáng an ninh, cán cờ tuýp sắt”, “Tổ liên gia tự quản”, “Dòng họ, giáo họ an ninh, văn hóa”,…được các cấp Hội xây dựng, nhân rộng, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại địa bàn cơ sở”, ”, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thông tin.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 40 cá nhân thuộc các cấp, của Hội LHPN Việt Nam có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2019-2024.

img_6547-2.jpg
Bộ Công an tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 40 cá nhân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Hội nghị. Đồng thời, đề nghị các tập thể, cá nhân vừa được biểu dương cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để toàn thể cán bộ, phụ nữ và nhân dân cả nước noi theo.

bc118a2df37756290f66-2.jpg
Trung tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, thời qua, các cấp Hội phụ nữ từ Trung ương đến địa phương đã có hàng ngàn sáng kiến, sáng tạo; tích cực phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an xây dựng, củng cố và nhân rộng hàng trăm mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

“Có thể khẳng định công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua đã góp phần khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Từ đó, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước”, Trung tướng Lê Quốc Hùng thông tin.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam. Trong đó, chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mô hình về phòng chống tội phạm và mô hình dân vận khéo... Đặc biệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các mô hình truyền thông phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình. Từ đó, kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc