Mặt trận

Bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Tuệ Phương 20/02/2024 18:16

Chiều ngày 20/2, Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 đã họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng.

z5176324473597_c148c6ae9de26c1f368837ee0dbd3b32.jpg
Ông Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi họp báo.

Chủ trì buổi họp báo có ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lê Xuân Sơn, Chủ tịch điều hành Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Tổng biên tập Báo Tiền phong.

Tại buổi họp báo, ông Lê Xuân Sơn cho biết: năm 2023 có 171 hồ sơ hợp lệ từ 58 đơn vị gửi về dự giải, trong đó có 115 nam, 56 nữ; 14 người là dân tộc thiểu số; học hàm cao nhất là GS tập sự (1 cá nhân); học vị cao nhất là tiến sĩ (6 cá nhân). 171 đề cử thuộc 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội; quản lý hành chính nhà nước.

Ngày 30/1, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 đã họp lần thứ nhất, đã thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến, thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước không có đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến).

Phiên họp Hội đồng lần 2 Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 dự kiến diễn ra vào 26/2 để tiếp tục bình xét 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

z5176323318357_5b91035578b621918b5ddae19d148d7a.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, diễn ra từ 20 - 26/2 với hệ thống bình chọn duy nhất tại địa chỉ: http://www.tainangtrevietnam.vn.

Theo ban tổ chức, lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 sẽ diễn ra ngày 23/3 tại thủ đô Hà Nội. Các cá nhân nhận danh hiệu sẽ được trao bằng khen của Trung ương Đoàn; Kỷ niệm chương giải thưởng. Phần thưởng bằng tiền mặt cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 là 50 triệu đồng/người; 20 triệu đồng/người đối với Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Ngoài ra, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân, hành trình về nguồn tại thủ đô Hà Nội; hoạt động về nguồn báo công tại Đền Hùng (Phú Thọ) ... Đặc biệt, bên cạnh chuỗi sự kiện chính của giải thưởng, năm nay, ban tổ chức sẽ kết hợp các hoạt động xã hội ý nghĩa, với mong muốn các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ trở thành đại sứ truyền cảm hứng trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

Ban tổ chức đã lựa chọn chủ đề Giấc mơ xanh với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như trao tặng cây xanh, tổ chức lễ trồng cây tại Đền Hùng...

Danh sách 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 vào vòng bình chọn trực tuyến:
1. Phạm Việt Hưng (lĩnh vực học tập), SN 2005, sinh viên Đại học Chicago, Mỹ.
2. Đinh Cao Sơn (lĩnh vực học tập), SN 2005, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
3. Nguyễn Tuấn Phong (lĩnh vực học tập), SN 2005, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
4. TS. Hà Thị Thanh Hương(lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo), SN 1989, Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM
5. TS. Phạm Huy Hiệu (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo), SN 1992, Giảng viên Viện Kỹ thuật và
Khoa học Máy tính, chuyên gia nghiên cứu kiêm Phó giám đốc Trung tâm Sức khỏe Thông Minh VinUni-Illinois, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp (E-lab), Trường Đại học VinUni.
6. TS. BS. Ngô Quốc Duy (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo), SN 1989, Phó Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K.
7. Đặng Dương Minh Hoàng (lĩnh vực Lao động sản xuất), SN 1988, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước.
8. Nguyễn Tuấn Anh (lĩnh vực Lao động sản xuất), SN 1996, chuyên viên chính Phòng An ninh hệ thống ứng dụng, Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
9. Nguyễn Thị Thu Hoa (lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp), SN 1992, CEO Công ty Cổ phần sản xuất và
thương mại Trường Foods.
10. Nguyễn Xuân Lục (lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp), SN 1988, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn WATA.
11. Đại uý Vũ Văn Cường (lĩnh vực Quốc phòng), SN 1993, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.
12. Lê Văn Tùng (lĩnh vực Quốc phòng), SN 1993 , Biên đội trưởng, Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.
13. Đại uý Lê Thế Văn (lĩnh vực An ninh trật tự) SN 1989, Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
14. Đại uý Trương Thế Quyền (lĩnh vực An ninh trật tự), SN 1991, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội
phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
15. Phạm Quang Huy (lĩnh vực Thể dục Thể thao), SN 1996, vận động viên thành tích cao đội bắn súng Hải Phòng và đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam.
16. Trần Thị Ngọc Yến (lĩnh vực Thể dục Thể thao), SN 2004, Đội tuyển Cầu mây quốc gia.
17. Lê Văn Phú (lĩnh vực hoạt động xã hội), SN 2002, sinh viên ngành Địa lý Dân số xã hội – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM,
Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky.
18. Đặng Cát Tiên (lĩnh vực hoạt động xã hội), SN 2009, học sinh lớp 9/3 trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
19. Nguyễn Đức Cường (ca sĩ Đen Vâu), lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật.
20. Lô Ngọc Thúy (lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật), SN 1993, Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

N. Phượng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO