Pháp luật

Bình Dương: Khởi tố thêm 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú

Quốc Định 28/11/2023 19:03

Chiều 28/11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phê chuẩn lệnh khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đối với 2 cựu cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 32 người chết.

3-4.hien-truong-vu-chay-kinh-hoang-khien-nhieu-nguoi-thiet-mang-3-.jpg
Hiện Trường vụ cháy kinh hoàng khiến nhiều người thiệt mạng.

Hai cựu cán bộ công an nói trên bị khởi tố điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là nguyên thiếu tá Phạm Quốc Hùng, phó trưởng Công an phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một), ông Hùng từng công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương và nguyên thiếu tá Vũ Trường Sơn, từng công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh. Trước khi bị khởi tố, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước quân tịch đối với cả hai và cho tại ngoại.

Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã có quyết định khởi tố ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM, là chủ quán karaoke An Phú) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy"; cựu trung tá Nguyễn Duy Linh và cựu đại úy Nguyễn Văn Võ bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 6/9/2022 xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú đã khiến 32 người thiệt mạng. Cơ quan công an đã cứu được 22 người, 17 người khác tự tìm cách thoát thân trước đó nên bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương: Khởi tố thêm 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO