Bình Thuận: Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Phan Thiết lần thứ IV

Xuân Hiếu 29/09/2023 17:00

Ngày 29/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Phan Thiết (Bình Thuận) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, ông Trần Tiến Thành, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Thuận cùng 85 đại biểu chính thức đại diện cho 667 hội viên trên địa bàn TP Phan Thiết về dự.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trên địa bàn TP Phan Thiết đã trở thành phong trào xã hội hóa với nhiều nội dung phong phú, đa dạng đem lại có hiệu quả thiết thực. Đời sống nạn nhân ngày càng được quan tâm; giảm bớt khó mọi khăn về vật chất, bức xúc về tinh thần.

Theo đó, các cấp Hội trên địa bàn TP Phan Thiết củng đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trong và ngoài TP Phan Thiết ủng hộ trên 5.300 suất quà giúp đỡ các nạn nhân với trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; tặng 40 xe lăn, xe lắc trị giá 180 triệu đồng; xây, sửa 5 căn nhà cho các nạn nhân, trị giá 280 triệu đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) nhấn mạnh, trong thời gian tới, đề nghị Thành hội cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam.

Bên cạnh đó, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội luôn quan tâm ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân. Thành hội cần tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở y tế nắm chắc tình hình nạn nhân da cam, góp phần thực hiện chế độ chính sách cho nạn nhân bảo đảm đúng đối tượng, nhanh chóng, kịp thời.

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 13 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Phạm Danh Lư tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Phan Thiết, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Phan Thiết lần thứ IV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO