Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh cần phải được xây dựng khoa học, khách quan
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về việc giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, ngày 12/12, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn nội dung, cách thức triển khai đánh giá độc lập bộ Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.
Tham dự và chủ trì Hội thảo có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn đây là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan trung ương trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề: quan điểm và cách tiếp cận; cấu trúc bộ chỉ số; nhóm chỉ báo; phương pháp khảo sát; thang đo; cách tính điểm; cơ chế xử lý và công bố dữ liệu; các tiêu chí bảo đảm tính khách quan – độ tin cậy; và tính khả thi khi triển khai thực tiễn.

Theo ông Tiến, nhiệm vụ này mang tính mới mẻ, phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị công phu. Để thành công, chúng ta cần sự chung sức của các nhà khoa học, các chuyên gia; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành; sự đồng hành trách nhiệm của các địa phương; cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và trong nước đã có kinh nghiệm.
"Qua hội thảo hôm nay, chúng tôi mong nhận được sự đóng góp trí tuệ sắc sảo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu. Những ý kiến quý báu đó sẽ giúp Bộ chỉ số sớm được hoàn thiện, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng hiệu quả, trở thành công cụ quan trọng phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường niềm tin của Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc" - ông Tiến nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đậu Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc xây dựng Bộ chỉ số niềm tin xã hội của Mặt trận Tổ quốc cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về một công cụ đo lường định lượng để chuyển hóa các khái niệm trừu tượng như "lòng tin" hay "sự đồng thuận" thành các dữ liệu có khả năng so sánh và định hướng hành động.
Dựa trên kinh nghiệm kỹ thuật và thực tiễn triển khai PCI, VCCI đề xuất các nguyên tắc cốt lõi đối với UBTƯ MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng Bộ chỉ số niềm tin xã hội: đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc độc lập và khách quan; thiết lập quy trình bảo mật danh tính nghiêm ngặt; kết hợp dữ liệu khảo sát và dữ liệu thống kê; gắn kết quả đo lường với trách nhiệm giải trình.

Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Hoa
Ông Đậu Anh Tuấn khẳng định rằng, dữ liệu chỉ có giá trị kiến tạo khi nó được xây dựng trên nền tảng khoa học, độc lập và được sử dụng một cách minh bạch để thúc đẩy hành động. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng Bộ chỉ số niềm tin xã hội là bước đi thiết yếu để hiện thực hóa một nền quản trị quốc gia liêm chính, hiệu quả và phục vụ nhân dân. VCCI cam kết sẵn sàng chia sẻ nguồn lực dữ liệu và kinh nghiệm kỹ thuật để đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nỗ lực quan trọng này.

Hội thảo cũng được lắng nghe những ý kiến tham luận của Ths. Đỗ Thị Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công, Phòng Quản trị và Tham gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam về kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2009-2024; TS. Bùi Phương Đình, Phó Giám đốc, Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Cơ sở khoa học và đề xuất cấu trúc bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất cách thức triển khai, phối hợp thực hiện bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.
PGS. TS. Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bộ chỉ số phải đo đếm được mức độ niềm tin của người dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hiệu quả vận hành và đánh giá năng lực, phẩm chất, đạo đức cán bộ của hệ thống chính trị trên địa bàn cấp tỉnh. Đồng thời phải nắm được ý kiến, nguyện vọng, đánh giá của người dân về những kết quả tích cực và những khó khăn, yếu kém trong tổ chức và hoạt động; kiến nghị các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phát huy mặt tích cực; xử lý mặt tiêu cực, góp phần quan trọng vào việc cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của hệ thống chính trị ở địa phương.
Đây là nhiệm vụ vừa mới, vừa khó và không thể không làm
Kết luận tại Hội thảo, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, những ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận, các thành viên Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành, tổ chức, ban, đơn vị của Mặt trận cho thấy sự quan tâm rất lớn và tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đã tin tưởng giao cho MTTQ Việt Nam. Đây là nhiệm vụ vừa mới, vừa khó nhưng cũng hết sức ý nghĩa và không thể không làm.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, ý kiến của đại biểu sẽ là cơ sở để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam xây dựng bộ chỉ số trong thời gian tới đảm bảo tính khoa học, độc lập, khách quan trong đánh giá, chuẩn hóa quy trình và đảm bảo tính công khai, minh bạch để đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối, triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đáp ứng sự tin tưởng của người dân, của toàn xã hội.
Theo Phó Chủ tịch Hà Thị Nga, việc hoàn thiện bộ chỉ số sẽ góp phần hoàn thiện mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân và tạo ra công cụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, từ đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ và yêu cầu MTTQ Việt Nam cần sớm hoàn thiện để đưa vào thực tiễn, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của các chuyên gia, nhà khoa học, Hội đồng tư vấn trong quá trình xây dựng bộ chỉ số.