Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng Nông thôn mới
Từ những việc làm thiết thực, cụ thể, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo chuyển biến tích cực ở nhiều địa bàn biên giới tỉnh Sơn La. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống, cải thiện diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người lính quân hàm xanh còn củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Tại địa bàn xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, nơi đời sống của đồng bào dân tộc sinh sống hiện còn nhiều khó khăn, phong trào xây dựng nông thôn mới được Đồn Biên phòng Chiềng On triển khai gắn với những nhu cầu thiết thực của nhân dân. Bản Đin Chí hiện vẫn còn nhiều hộ nghèo và cận nghèo, trong khi hệ thống hạ tầng dân sinh, nhất là điện chiếu sáng công cộng, chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và đi lại của người dân. Xuất phát từ thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm triển khai Hành trình “Thắp sáng vùng biên”. Từ nguồn lực xã hội hóa huy động được, đơn vị đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên chiều dài 2,4km với 116 bóng đèn công suất 400W, tổng trị giá gần 250 triệu đồng, phục vụ đời sống của hơn 630 người dân bản Đin Chí.
Công trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt đồng bào dân tộc mà còn hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On cùng bà con các dân tộc nơi đây trực tiếp vận chuyển vật tư, đào hố, dựng cột và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhiều vị trí thi công cách xa nhau, song với tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của quân và dân, công trình vẫn hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Việc đưa các công trình vào sử dụng đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của bà con dân tộc khu vực biên giới; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện địa hình vùng cao, tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường và có tính bền vững lâu dài, qua đó góp phần tạo diện mạo mới cho các bản làng nơi biên cương.
Theo Thượng tá Lò Minh Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On, chương trình “Thắp sáng vùng biên” không chỉ mang ý nghĩa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần củng cố nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Cùng với việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, các đơn vị khác của bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng tích cực thực hiện công tác dân vận, hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới từ cơ sở. Đồn Biên phòng Mường Cai phụ trách địa bàn hai xã Chiềng Khoong và Mường Hung. Với đặc thù địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, điều kiện kinh tế và trình độ dân trí còn không đồng đều. Vì vậy, công tác dân vận luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cán bộ, chiến sĩ bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc để tuyên truyền, vận động phù hợp với thực tiễn địa phương.
Không chỉ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, Đồn Biên phòng Mường Cai còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Cán bộ, đảng viên của đơn vị được phân công phụ trách các hộ gia đình khu vực biên giới, tham gia sinh hoạt tại các chi bộ cũng như phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn phát sinh từ cơ sở. Trong quá trình đó, đơn vị đã cùng địa phương vận động bà con dân tộc thực hiện các mô hình tự quản, nâng cao nhận thức pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở các bản làng.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được bà con dân tộc nơi đây đồng tình hưởng ứng. Người dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Mường Cai đã phối hợp với lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên tổ chức nhiều đợt tuần tra khu vực biên giới; duy trì hiệu quả các tổ tự quản đường biên, cột mốc, tổ hòa giải và nhóm liên gia tự quản. Bà con các dân tộc tại các bản giáp biên cũng tích cực tham gia phát quang đường tuần tra, bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc quốc giới. Nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện, xử lý kịp thời từ nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng với nhân dân trên địa bàn.
Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển, đồng thời tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.