Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk: Điểm tựa vững chắc của nhân dân vùng biên trong phát triển kinh tế - xã hội
Với phương châm sâu nặng nghĩa tình “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn trở thành lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội suốt một thập niên qua.

Giai đoạn 2015–2025 ghi dấu ấn đậm nét của Bộ đội Biên phòng trong công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực biên giới. Từ phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đến các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, dấu chân người lính quân hàm xanh in đậm trên từng công trình, từng nếp nhà, từng đổi thay của bản làng.
Khi mô hình nhỏ tạo chuyển động lớn
Không chỉ dừng ở chủ trương, những mô hình cụ thể, sáng tạo đã làm nên thương hiệu của Bộ đội Biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
“ATM nước sạch biên cương” không đơn thuần là công trình cấp nước, mà là giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở nhiều điểm dân cư vùng sâu, vùng xa. Từng giọt nước mát lành giữa mùa khô khắc nghiệt không chỉ giải cơn khát, mà còn thắp lên niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.
Mô hình “Sân trường cho em” lại mở ra những khoảng trời tuổi thơ trọn vẹn hơn. Những sân chơi kiên cố, sạch đẹp được dựng lên giữa núi rừng biên giới không chỉ nâng cao điều kiện học tập, rèn luyện thể chất cho học sinh mà còn góp phần giữ chân các em đến lớp, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng – một bài toán nan giải ở nhiều địa bàn khó khăn.

Đặc biệt, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành điểm sáng tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội. Hơn 21,1 tỷ đồng được trao tặng; 169 công trình dân sinh được xây dựng; 264 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm biên cương, Nhà tình nghĩa được bàn giao; 93 con bò giống giúp sinh kế bền vững; gần 47.400 suất quà Tết đến tận tay bà con; 4.500 suất học bổng nâng bước học trò nghèo; 20 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân… Những con số biết nói ấy không chỉ phản ánh quy mô, mà còn thể hiện chiều sâu, tính bền vững của từng hoạt động.
Song hành cùng đó, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” từ năm 2016 đến nay đã đỡ đầu, giúp đỡ gần 500 lượt học sinh với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/em; nhận nuôi 6 học sinh tại các đồn Biên phòng, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Mỗi em nhỏ được nâng bước không chỉ là một số phận được thay đổi, mà còn là một mầm xanh cho tương lai vùng biên.
Gắn phát triển với củng cố thế trận lòng dân
Điều đáng ghi nhận hơn cả là các mô hình phát triển kinh tế - xã hội do Bộ đội Biên phòng tham mưu, phối hợp triển khai không mang tính phong trào, ngắn hạn, mà gắn chặt với chiến lược xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương.
Từ những công trình dân sinh đến sinh kế bền vững, từ chăm lo giáo dục, y tế đến hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới. Khi cuộc sống được cải thiện, khi niềm tin được củng cố, người dân trở thành “cột mốc sống”, cùng lực lượng chức năng giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Chính sự gắn bó máu thịt ấy đã tạo nên mối quan hệ quân – dân bền chặt, là nền tảng để xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.



Việc UBND tỉnh trao Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2015–2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là động lực để những người lính quân hàm xanh tiếp tục bền bỉ trên hành trình “vì dân phục vụ”.
Một thập niên nhìn lại, có thể khẳng định: nơi biên cương Tổ quốc, mỗi công trình dựng lên, mỗi căn nhà được trao tặng, mỗi em nhỏ được đến trường… đều là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở đó, Bộ đội Biên phòng không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền, mà còn là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, góp phần làm cho biên giới không chỉ vững về quốc phòng, mà còn mạnh về kinh tế, ấm về tình người.