Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn: Đổi mới công tác dân vận gắn với thực tiễn cơ sở
Không chỉ bám địa bàn, gần dân, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn còn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác dân vận, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với từng địa bàn. Những cách làm sáng tạo đã góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên cương Đông Bắc của Tổ quốc.

“Dân vận khéo” từ những việc dân cần
Đường vào khu vực xã Bảo Lâm cũ (nay là xã Đồng Đăng) men theo những triền núi, qua những khu dân cư khá thưa thớt. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn khó khăn.
Xác định mỗi người dân nơi biên giới chính là một “cột mốc sống”, Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm, khẳng định, để những “cột mốc sống” ấy thực sự vững chắc, trước hết phải giúp người dân có cuộc sống ổn định, có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Chủ trương đó được Đồn Biên phòng Bảo Lâm cụ thể hóa bằng những việc làm hết sức thiết thực, gần gũi từ chăm lo Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh theo chương trình nâng bước em tới trường, tham gia xóa nhà tạm nhà dột nát; huy động nguồn lực hàng trăm triệu đồng để lắp bóng điện năng lượng mặt trời thắp sáng đường thôn;...
Đặc biệt, triển khai chương trình “Xuân biên cương - Tết nhân ái” năm 2026, Đồn Biên phòng Bảo Lâm và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị trao 1.298 suất quà với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Mới đây, triển khai các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7, Đồn Biên phòng Bảo Lâm đã chủ động kết nối với CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, vận động đội ngũ y, bác sĩ và các nguồn lực hỗ trợ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
Theo Trung tá Đỗ Văn Phúc, để công tác dân vận ngày càng thiết thực, gần dân, việc chăm lo đời sống cần gắn với tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Khi những việc làm cụ thể chạm đúng nhu cầu của người dân, sự đồng hành sẽ dần trở thành niềm tin, để bà con thêm gắn bó với bộ đội, cùng chung sức giữ gìn bình yên nơi biên giới.
Đổi mới cách tuyên truyền
Quản lý địa bàn có cửa khẩu sôi động nhất trong tỉnh Lạng Sơn, lượng người qua lại và du khách đến tham quan đông, người dân có điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ thông tin khá tốt, theo Thượng tá Vũ Anh Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải linh hoạt hơn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Từ yêu cầu thực tế, đơn vị kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến trên các nền tảng số, qua đó kịp thời cập nhật những thông tin, quy định mới. Trong đó, đơn vị đã triển khai hiệu quả các mô hình như “Thông tin biên cương số”, “Hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm”. Thông qua quét mã QR, người dân và du khách có thể tìm hiểu các quy định của Luật Biên phòng, quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, xuất nhập cảnh;… đồng thời dễ dàng gửi tin báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Điểm đáng chú ý hơn cả trong cách làm của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là đưa kiến thức về biên giới, chủ quyền lãnh thổ vào trường học thông qua mô hình “Tiết học biên cương”. Thay vì những buổi tuyên truyền đơn thuần, các em được tiếp cận kiến thức bằng hình ảnh phóng sự sinh động, tham gia hoạt động sân khấu hóa hấp dẫn, trò chơi hỏi – đáp kiến thức sôi động,… phù hợp với lứa tuổi. Sau phần học tại lớp, những học sinh tiêu biểu được tham quan, trải nghiệm tại khu vực cột mốc 1116, nghe cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giới thiệu về đường biên, cột mốc và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Thông qua những trải nghiệm thực tế, gần gũi không chỉ khơi dậy tình yêu quê hương, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong các em học sinh mà đưa chính các em trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ” lan tỏa những điều này đến bạn bè và gia đình.
Thượng tá Vũ Anh Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhấn mạnh, tuyên truyền hiệu quả trước hết phải phù hợp với người nghe. Với người dân, đó là những thông tin thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống; với học sinh, kiến thức về biên giới cần được truyền tải bằng những cách sinh động, dễ nhớ và có trải nghiệm thực tế. Khi một điều tưởng như lớn lao được bắt đầu từ một tiết học, một chuyến đi và một câu chuyện cụ thể của người lính, nhận thức về trách nhiệm bảo vệ biên giới sẽ dễ dàng đi vào suy nghĩ của các em hơn.
Từ những việc làm cụ thể ở từng đơn vị cho thấy công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đang được đổi mới theo hướng gần dân, sát thực tế và thiết thực hơn. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường gắn bó quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc tạo nền tảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia từ cơ sở.